Nói một cách công bình của mình ...theo như bác nhận xét qua phần trên
Thật sự ở forum có nhiều vấn đề nhạy cảm chính trị qua các bài báo tiếng anh hay tiếng việt mọi người đều đọc qua hết cũng như nghe các truyền thông TV các đài .
Các Mod ở đây post bài cũng có người thích CH và cũng có người thích DC
nên họ tìm kiếm những bài đó để post lên . Cái dở của chúng ta là vài người không đọc bài viết mà chỉ lướt qua tưa đề rồi thấy thành viên này com là chửi vì không theo phe đảng . Từ đó có những sự việc chửi nhau và không đi đúng đề tài ( nghĩa là forum có 2 phe phái ) . Thay vì chúng ta mỗi người đọc xong bài báo thì bình luận về bài báo vạch rõ những điểm chính yếu . chứ không phải vì ghét nhau mà chỉ trích chửi nhau , việc này mình thấy khá nhiều . Tự do ngôn luận là mỗi người đều có ý kiến đóng góp , chứ không phải là sự tự do chỉ trích chửi người này người khác vì không theo ý ...
Bản thân mình cũng như cha 123 post bài cũng bị họ chửi một cách vô cớ . Trên thực tế ai chửi mình , mình vẫn có thể chửi lại họ bởi vì môt forum không ai biết ai . Nhưng mình không chửi lại bởi lẽ ..không lẽ mình giống họ sao ??? sự im lặng cần thiết hơn .
Có kẻ còn phát biểu những người không biết tiếng anh thường ngu đần bợ trump etc .. còn kẻ biết tiếng anh đọc bài báo mỹ mới là dân trí thức hiểu biết
Đọc xong tui cũng phì cười cho kẻ này có đầu óc hơi quẩn mốt tí . Thứ nhất nếu giỏi tiếng anh thì tìm bài báo tiếng anh mà đọc đâu cần phải vào forum đọc tựa đề tiếng việt rồi chửi ( bài báo tiếng việt cũng là những bài báo các Tác giả dịch ra từ các truyền thông và cũng có thêm bớt hoặc trình độ về dịch )
Lấy môt cái đơn giản rất nhỏ .. Thread của Bác cha 123 đưa vào là thấy chửi nhau nhiều . Thread của mình dưa vào thường họ bình luận sau đó vui đùa tán chát cho qua ngày hầu như không thấy chỉ trich chửi nhau
vài điều nói chuyện hơi lạc đề một tí