VietBF - View Single Post - Phó tướng của Warren Buffett: 'Mỹ nên cấm tiền số'
View Single Post
  #1  
Old  Default Phó tướng của Warren Buffett: 'Mỹ nên cấm tiền số'
2/3

Tỷ phú 99 tuổi Charlie Munger cho rằng Mỹ nên cấm tiền số, v́ đây là canh bạc với phần thắng gần như 100% thuộc về nhà cái.

"Tiền số không phải là tiền tệ, không phải hàng hóa và không an toàn", Phó chủ tịch Berkshire Hathaway Charlie Munger cho biết trong một bài đăng trên Wall Street Journal hôm 2/2. Theo ông, tiền số là một canh bạc mà nhà cái nắm gần như 100% phần thắng. Trong khi Mỹ là quốc gia mà việc đánh bạc lại do các bang kiểm soát rất lỏng lẻo.

"Rơ ràng là Mỹ nên có một đạo luật liên bang để ngăn việc này lại", ông nói.

Munger là cộng sự lâu năm và là cánh tay phải của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Ông cùng Buffett chủ tŕ Đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway hàng năm, trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về hàng loạt vấn đề trên thế giới.

Charlie Munger – Phó chủ tịch Berkshire Hathaway. Ảnh: AP


Cả hai từ lâu vẫn nghi ngờ tiền số. Họ cho rằng đây không phải tài sản hữu h́nh hay có khả năng sinh lời. Buffett năm 2019 từng gọi Bitcoin là "một công cụ đánh bạc, liên quan đến rất nhiều tṛ lừa đảo". "Với tôi, đó không phải là một khoản đầu tư", ông nói. Năm 2021, Munger cũng chỉ trích Bitcoin là "loại tiền tệ có ích với tội phạm" và "đi ngược lại lợi ích của nền văn minh".

Những b́nh luận mới nhất của Munger được đưa ra trong bối cảnh ngành tiền số gặp hàng loạt rắc rối, từ các các dự án thất bại đến cơn khát thanh khoản. Đáng chú ư nhất là sự sụp đổ của FTX – từng là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Vốn hóa thị trường tiền số đă mất hơn 2.000 tỷ USD năm ngoái. Giá Bitcoin – tiền số lớn nhất thế giới, giảm 65% năm 2022 và đến nay đă hồi phục 40%, lên quanh 23.800 USD một đồng, theo Coin Metrics.

Munger nói rằng vài năm gần đây, các công ty tư nhân đă phát hành hàng ngh́n tiền số mới. Chúng được giao dịch công khai mà không cần sự chấp thuận của chính phủ. Một số được bán cho các promoter (người bơm thổi) với giá gần như bằng 0. Nhưng sau đó, công chúng sẽ phải mua lại với giá cao hơn nhiều, Munger cho biết.

Trong bài viết, ông đưa ra ví dụ về "người tiền nhiệm thú vị" có thể giúp Mỹ định hướng hành động. Đó là Trung Quốc, với việc cấm giao dịch, phát hành token và hợp đồng phái sinh tiền số từ nhiều năm qua. Quốc gia này cho rằng tiền số mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Munger lấy Trung Quốc làm ví dụ cho việc này. Trong một hội thảo ở Australia năm 2021, Munger nhận xét quyết định cấm tiền số của Bắc Kinh là "chính xác", đồng thời nói rằng ông "ước chúng không bao giờ ra đời".

florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
florida80's Avatar
Release: 02-03-2023
Reputation: 201049


Profile:
Join Date: Aug 2007
Posts: 112,230
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	charlie-munger-1148-1675415513.jpg
Views:	0
Size:	51.7 KB
ID:	2173761  
florida80_is_offline
Thanks: 7,294
Thanked 45,889 Times in 12,764 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 139 florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
 
Page generated in 0.05489 seconds with 11 queries