VietBF - View Single Post - “Tôi bỏ phiếu “Đồng ư” dưới sự ép buộc” - Hội đồng giám sát quận Mohave của Arizona bị cưỡng chế chứng nhận cuộc bầu cử n&
View Single Post
Old 11-29-2022   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,344
Thanks: 2,254
Thanked 6,972 Times in 2,383 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 85 Post(s)
Rep Power: 24
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default “Tôi bỏ phiếu “Đồng ư” dưới sự ép buộc” - Hội đồng giám sát quận Mohave của Arizona bị cưỡng chế chứng nhận cuộc bầu cử n&

“Tôi bỏ phiếu “Đồng ư” dưới sự ép buộc” - Hội đồng giám sát quận Mohave của Arizona bị cưỡng chế chứng nhận cuộc bầu cử năm 2022.


Hội đồng Giám sát Quận Arizona Mohave bỏ phiếu để xác nhận cuộc bầu cử hoặc bị bắt v́ trọng tội.

Đây không phải là điều mà những người cha lập quốc của chúng ta đă nghĩ đến. Nếu kết quả của một cuộc bầu cử là không thể xác nhận do gian lận tràn lan hoặc tham nhũng hoặc sơ suất hoặc tất cả những điều trên, kết quả sẽ không được chấp nhận hoặc chứng nhận.

Cuộc bầu cử nên được thực hiện lại.

Chúng ta phải ngừng xác nhận các cuộc bầu cử có gian lận, tham nhũng hoặc cẩu thả. Các cuộc bầu cử với bất kỳ trong số này là không thể xác nhận. Các cuộc bầu cử năm 2020 và 2022 là không thể xác nhận. Kết quả là, nước Mỹ có một chính quyền ghét nước Mỹ và thể hiện điều đó hàng ngày.

Những người đánh cắp các cuộc bầu cử ở Mỹ không yêu đất nước này. Chúng tôi biết điều này bởi chính sách của họ.

Hăy nh́n Biden. Chúng tôi không biết ai đang điều hành Chính quyền của anh ấy ngoài việc đó không phải là Joe. Anh ta đă phá hủy việc làm, tăng lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm, trao hàng tỷ đô la cho Taliban, trao hàng tỷ đô la cho Ukraine mà giờ không thể tính được, cho phép bất kỳ ai đi vào đất nước này dọc theo Biên giới phía Nam, khiến nước Mỹ trở lại phụ thuộc vào năng lượng, bỏ tù những người Mỹ vô tội với những cáo buộc sai trái, bao che cho hành vi tham nhũng của ông và con ông, v.v…

Ở Arizona, bạn có một Ngoại trưởng tham nhũng và đáng sợ do Soros hậu thuẫn đánh cắp một cuộc bầu cử sau khi phá hủy mọi cơ hội kiểm phiếu từ ngày bầu cử. Nhưng các quận trong tiểu bang phải chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tham nhũng của cô ấy hoặc bị tống đạt trọng tội.

Điều này thật điên rồ.

Các Giám sát viên Anh hùng ở Quận Mohave ban đầu đứng lên chống lại cuộc bầu cử không thể kiểm chứng. Nhưng sau khi bị đe dọa phạm trọng tội, họ đă bỏ phiếu chấp thuận cuộc bầu cử bị đánh cắp năm 2022 dưới sự ép buộc.



Nước Mỹ có một số việc phải làm để bầu cử tự do và công bằng. Chừng nào chúng ta c̣n có những cỗ máy này, những kẻ tham nhũng và những quy tŕnh không được kiểm soát, th́ nước Mỹ c̣n gặp nguy hiểm.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Mohave-County-Supervisors.jpg
Views:	0
Size:	39.0 KB
ID:	2145294  
kentto_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to kentto For This Useful Post:
anhhaila (11-29-2022), dnguyen1 (11-29-2022), phokhuya (11-30-2022)
 
Page generated in 0.04928 seconds with 11 queries