con nhỏ này tham gia biểu t́nh chống ô nhiểm do Formosa gây ra
bị nhóm lợi ít Việt Cộng bỏ tù.
cũng giống như những quan chức tướng lảnh VN lên tiếng Đảng kích Trung Cộng bị cộng sản VN cô lập nhưng không có nghĩa là họ đứng về phe của người chống cộng Hải ngoại hay nói cách khác là họ sẽ đứng về phe cờ vàng.
trong thâm tâm của họ Đảng vẫn là ưu việt. như ông Lê Đ́nh Ḱnh, tới chết vẫn c̣n Đảng trong đầu dù có không ít người Việt hải ngoại lên tiếng ủng hộ ông ta.
con nhỏ Nấm rơm này cũng vậy. không phải một sớm một chiều thay đổi gội rửa được tư duy 1 người sống và lớn lên trong chế độ cộng sản. phải cần ít nhất 10 - 20 năm
nhưng nó đă đả kích cả người ân nhân cứu mạng gia đ́nh nó
nó chưa trả được cái ơn mà đâm sau lưng
nó là người hết xài được rồi.
cho nên theo tớ nghĩ, trong trường hợp này, người Việt chống cộng hải ngoại có lẽ đă ngộ nhận nên đă ra sức cố gắng làm mọi cách để cho con nhỏ này được đi Mỹ. để rồi khi nhận ra th́ thất vọng.
có những người Việt chống cộng nhưng họ không theo phe cờ Vàng.
hay phe nào cả, họ là những người thấy bất b́nh lên tiếng, họ chống đường lối sai trái, ngu xuẩn của cộng sản theo cách độc lập của họ, như một người bàng quang.
mọi người phải thừa nhận điều đó .
Last edited by tucodien; 04-10-2020 at 03:17.
|