VietBF - View Single Post - Bản tin Hoàng Sa ngày 12/5: Cuộc đấu ṿi rồng căng thẳng...
View Single Post
Old 05-12-2014   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 72
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Bản tin Hoàng Sa ngày 12/5: Cuộc đấu ṿi rồng căng thẳng...

Sáng nay (12/5), một trận đấu ṿi rồng dữ dội xảy ra giữa một tàu kiểm ngư Việt Nam và 15 tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc ngay tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu HD-981 trên vùng biển của Việt Nam.
Theo tường thuật của báo Tuổi trẻ, vụ đấu ṿi rồng xảy ra vào lúc 7g30 sáng 12/5 sau hơn 10 ngày giàn khoan HD 981 của Trung Quốc xuất hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa.
Cuộc đấu ṿi rồng đă diễn ra trong khoảng một giờ, bắt đầu lúc 7g30 sáng, khi tàu kiểm ngư Việt Nam treo băng rôn bằng tiếng Trung Quốc yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công phun ṿi rồng vào tàu kiểm ngư của Việt Nam
Khi phát hiện tàu kiểm ngư Việt Nam cách giàn khoan khá gần, phía Trung Quốc bắt đầu cuộc tấn công, điều 15 tàu hải giám và hải cảnh, các tàu cá bán vũ trang bao vây tàu kiểm ngư của Việt Nam.
Trước sự manh động của tàu Trung Quốc, thuyền trưởng tàu kiểm ngư của ta đă quyết định sử dụng súng bắn nước để đáp trả lại những tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc.
Sau hơn 1 giờ đối đầu, vào khoảng lúc 9g45, toàn bộ tàu Trung Quốc đă rút lui. Tàu kiểm ngư của ta bị thiệt hại một phao bè, một anten Vinasat bị thổi xuống biển, một loa tuyên truyền bị hỏng nặng. Tuy nhiên, toàn bộ thuyền viên và phóng viên trên tàu an toàn.
* Hôm 9/5, thêm 3 công dân Việt Nam đă bị thương sau khi các tàu Trung Quốc sử dụng ṿi rồng tấn công tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Tính đến nay, số người Việt Nam bị thương do bị các tàu hải quân của Trung Quốc tấn công, đă nâng lên con số 9 người.
* Theo các chuyên gia, để khai thác được dầu khí tại khu vực HD-981 đang hạ đặt, rất khó khăn. Điều này chứng tỏ âm mưu của Trung Quốc lần này không phải là dầu khí mà là một bước tiến mới để chiếm trọn Biển Đông.
Giàn khoan dầu HD-981 được Trung Quốc trái phép đưa vào khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 1/5
* Trong ngày 12/5, trang tin Japan News dẫn nguồn tin từ chính quyền Tokyo tiết lộ Không quân Mỹ sẽ triển khai 2 máy bay do thám không người lái hiện đại Global Hawk tới căn cứ Không quân Misawa ở tỉnh Aomori tại Nhật trong tháng này.
Máy bay Global Hawk có sải cánh 40 m, dài 14,5 m và bay trong liên tục 30 giờ sẽ làm nhiệm vụ giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông.
* Trong những ngày qua, bà con người Việt ở nước ngoài trên khắp thế giới đă liên tục có những cuộc biểu t́nh trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại các nước sở tại để phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.
* Ngày 12/5, đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngăi đă trực tiếp trao 400 triệu đồng hỗ trợ cho thuyền trưởng Nguyễn Lộc, ở xă An Vĩnh, huyện Lư Sơn thuyền trưởng tàu QNg- 96416 TS cùng 16 ngư dân khi đang khai thác ở ngư trường Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị tàu Hải quân Trung Quốc rượt đuổi, đâm thẳng vào tàu gây hư hỏng nặng. Cùng ngày, Quỹ hỗ trợ ngư dân, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngăi đă đến thăm và trao 110 triệu đồng hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2, đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
* Ngày 11/5, tờ Minh Báo xuất bản ở Hong Kong cho hay Nhật Bản có thể đang có những động thái để xây dựng liên minh với Việt Nam và Philippines để chống lại lập trường ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền biển đảo.
* Ngày 12/5, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng vùng cảnh sát biển 2, cho biết, mấy ngày gần đây, tuy không có thái độ hung hăng, côn đồ như cho tàu chiến tông vào tàu lực lượng chức năng Việt Nam giống như trước đó nhưng phía Trung Quốc vẫn liên tục cho các tàu đang hiện diện tại đây có những hành động khiêu khích, gây hấn và uy hiếp ta đồng thời điều thêm chiến đấu cơ tham gia bảo vệ dàn khoan HD 981...
* Trong bài xă luận đăng tải hôm 11/5, Tân Hoa xă trắng trợn b́nh luận rằng Việt Nam đang phá hoại việc khai thác dầu của Trung Quốc, cũng như đang “bôi nhọ h́nh ảnh của Trung Quốc đối với cộng đồng các nước Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung”.
* Việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đă gây làn sóng phản ứng dữ dội trên thế giới. Tại Đức, nhiều tờ báo lớn của nước này đă đăng tin bày tỏ phản đối hành động khiêu khích của Trung Quốc.
Tiến sỹ Gerhard Will, một chuyên gia về Đông Nam Á thuộc viện Khoa học và Chính trị Đức (SWP) cho rằng, việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam không chỉ khiến Việt Nam, mà nhiều nước khác cũng đặc biệt quan ngại.

Ông nêu rơ "hành động này là một sự thụt lùi nghiêm trọng cho những nỗ lực nhằm giảm thiểu xung đột trên Biển Đông cũng như việc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đă được các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc kư kết."
* Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng thuộc Công ty Bkav, từ ngày 8/5 đến 11/5, đă có 220 trang web của Việt Nam bị các hacker tự nhận là "tin tặc Trung Quốc" tấn công, trong đó có 6 webstie có tên miền .gov (tên miền của các tổ chức, cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam).

Những vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam,

Ông Ngô Tuấn Anh cho biết, các website này phải hứng chịu những đợt tấn công từ chối dịch vụ, thay đổi giao diện… Thậm chí, hacker c̣n đề rơ ḍng chữ “By: China Hacked” (Tin tặc Trung Quốc thực hiện).

Minh Thu (Tổng hợp)
Infonet
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	NgoaiTruong.jpg
Views:	0
Size:	33.4 KB
ID:	610787   Click image for larger version

Name:	sieu1.jpg
Views:	0
Size:	36.3 KB
ID:	610788  
saigon75_is_offline  
 
Page generated in 0.06944 seconds with 11 queries