VietBF - View Single Post - CÓ BAO NHIÊU BẠN TRẺ Ở VN BIẾT NHỮNG SỰ THẬT SƠ ĐẲNG DƯỚI ĐÂY?
View Single Post
Old 05-18-2022   #2
ngoclan2435
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 1,540
Thanks: 463
Thanked 1,015 Times in 517 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 315 Post(s)
Rep Power: 16
ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6
ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by luyenchuong3000 View Post
‘Nhận chỉ thị của Quốc Tế
Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng CS
ở nước ta, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ’.

♦ Thử hỏi, ở cương vị ‘Chủ Tịch Nhà Nước’ mà ‘Bác Hồ’ nhận lệnh của SÔ-VIẾT
thi hành mệnh lệnh của SÔ-VIẾT th́ ‘Bác’ là TAY SAI, hay là ‘Chủ Tịch BÙ NH̀N’? Không hiểu ‘Bác’ có LIÊM SỈ hay không mà lại VÊNH VÁO, khoe khoang với đồng bọn như thế?
♦ Sự thật, ‘Quốc Tế CS’, hay ‘Đệ Tam Quốc Tế CS’ chỉ là TỔ CHỨC ngoại vi của đảng Cộng Sản Sô-Viết do Lênin thành lập năm 1919, tiếng Nga là ‘Communestcheskig International’, nghĩa là Quốc Tế CS, viết tắt là Comintern.
Tổ chức này có nhiệm vụ vận động, phát triển chủ nghĩa CS ở các nước khác để PHỤC VỤ hữu hiệu cho nền an ninh và những quyền lợi khác cho ĐẾ QUỐC CS SÔ-VIẾT.
♦ Khi làm TAY SAI cho Soviet Comintern, Hồ Chí Minh viết thư xin chỉ thị và xin thêm tiền:
"Tôi hành động thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này? Số tiền cần thiết cho sự ăn ở của tôi sẽ là bao nhiêu? Tôi tính…phải có một ngân sách xấp xỉ 100 đôla Mỹ mỗi tháng". (HCM Toàn Tập 2)
♦ Vả lại, chính 'văn kiện đảng' VC c̣n cho thấy: Năm 1930, Hồ nhận lệnh Soviet thành lập đảng CSVN ở Hương Cảng. Hiển hiện, Hồ và đồng đảng VC là tổ chức TAY SAI, có nhiệm vụ bành trướng thế lực CS cho Nga-Tàu ở VN.
Đây là CỘI NGUỒN khiến VN trở thành băi chiến trường đẫm máu suốt 30 năm (1945-1975) giữa 2 khối CS và Tư Bản.
♦ Lẽ dễ hiểu là khi thi hành quỷ kế của Nga Sô qua chiêu bài ‘Đánh Pháp Chống Mỹ’, bọn tội đồ CS bất chấp thảm họa NÚI XƯƠNG SÔNG MÁU của Dân Việt.
Dă tâm của chúng là áp đặt chế độ CS, làm CHƯ HẦU cho Nga Sô thời ‘Chiến Tranh Lạnh’ (Cold War 1945-1991). V́ vậy, Hoa Kỳ mới đổ quân vào miền Nam, dội bom miền Bắc để ngăn chặn thế lực CS Nga Sô và Tàu Cộng.
Ước tính, trong 30 chiến tranh, có khoảng 4-5 triệu người chết và bị thương.
♦ Thế rồi, đảng VC của Hồ phải ‘hồi chánh’ theo kinh tế Thị Trường Tư Bản. Bọn VC cao cấp th́ trở thành bọn ‘Tư bản Đỏ’. Chỉ có chính sách độc tài, độc đảng, độc ác, lừa bịp th́ vẫn c̣n nguyên như cũ.
♦ Dân chúng VN vẫn bị kiềm toả. Nhân quyền bị chà đạp. Hàng chục triệu lương dân sa vào thảm cảnh nghèo khổ lầm than. Nào là 'luật rừng'. Nào là quốc nạn măi dâm, quốc nạn tham nhũng, quốc nạn Dân Oan. Ô nhục nhất là việc VC thi hành quỷ kế ‘Hán Hoá VN’-- với ư đồ sát nhập VN vào Tàu Cộng v́ chúng chủ trương ‘Mất Nước C̣n Hơn Mất Đảng’.
Cảm ơn bạn với những tin tức rất thiết thực về bộ mặt thật của bọn Cộng Sản VN nói chung và thằng Hồ Chí Minh nói riêng. Xin phổ biến thêm nữa những tài liệu rất hữu ích này cho chúng tôi người Việt Hải Ngoại chống Cộng Sản, và cho những thanh niên ở Vietnam lớn lên sau thời gian mất nước 1975, để biết thêm bộ mặt thật dă man, và nham hiểm của bọn Cộng Sản và của thằng chó chết Hồ Chí Minh mà dân chúng VN đang tôn thờ như thần thánh.

Last edited by ngoclan2435; 05-19-2022 at 07:33.
ngoclan2435_is_offline   Reply With Quote
The Following 7 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.04024 seconds with 10 queries