Theo như tờ Global New Light (Myanmar) hôm 10/6 trích dẫn thông báo của Ủy ban chống tham nhũng của Myanmar, đưa ra những cáo buộc liên quan đến việc sử dụng đất sai mục đích cho Quỹ từ thiện Daw Khin Kyi do bà Aung San Suu Kyi làm chủ tịch và các quan chức khác trong chính quyền của bà bị buộc tội tham nhũng.
Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters
Bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Đảng Liên minh Quốc gia v́ Dân chủ của Myanmar và các quan chức khác trong chính quyền của bà bị buộc tội tham nhũng, truyền thông địa phương đưa tin.
Tờ Global New Light (Myanmar) hôm 10/6 trích dẫn thông báo của Ủy ban chống tham nhũng của Myanmar, đưa ra những cáo buộc liên quan đến việc sử dụng đất sai mục đích cho Quỹ từ thiện Daw Khin Kyi do bà Aung San Suu Kyi làm chủ tịch.
Ủy ban chống tham nhũng cũng nhắc tới đến những cáo buộc trước đó của cựu Thủ hiến Yangon rằng bà Aung San Suu Kyi đă nhận bất hợp pháp 600.000 USD (gần 14 tỉ đồng Việt Nam) và gần 11 cân vàng từ ông.
Các cáo buộc trên là động thái mới nhất trong loạt cáo buộc chống lại lănh đạo Aung San Suu Kyi - người đă bị quân đội Myanmar giam giữ ngày 1/2, gây ra t́nh trạng bất ổn cho quốc gia Đông Nam Á này từ đó tới nay.
Hai trong số các phiên ṭa xét xử bà Aung San Suu Kyi sẽ bắt đầu vào tuần tới tại Naypyidaw, The Guardian đưa tin.
Tờ Global New Light cũng cho biết rằng, với tội danh tham nhũng, bà có thể bị kết án 15 năm tù theo luật pháp Myanmar. Các luật sư của bà Aung San Suu Kyi chưa đưa ra b́nh luận.
Trước đó, bà Aung San Suu Kyi đă đối mặt với các cáo buộc sở hữu bất hợp pháp bộ đàm cầm tay nhập khẩu. Những người ủng hộ bà cho rằng đây là những cáo buộc mang động cơ chính trị.