VietBF - View Single Post - Trump gọi người biểu t́nh là "thấp hèn và thất bại"
View Single Post
  #1  
Old  Arrow Trump gọi người biểu t́nh là "thấp hèn và thất bại"
Tổng thống Trump gọi người biểu t́nh bạo lực là 'thấp hèn'. Ông hối thúc các thống đốc có biện pháp cứng rắn hơn để dập tắt bạo loạn của những kẻ "thấp hèn và thất bại" sau cái chết của Floyd.

Khi các cuộc biểu t́nh đ̣i công lư cho cộng đồng người da màu lan khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đă có những tuyên bố cứng rắn, trong đó ông đe dọa sẽ gửi quân đội khôi phục trật tự nếu các thống đốc không ngăn được t́nh trạng bạo lực, cướp bóc.

"Thành phố New York, hăy triển khai Vệ binh Quốc gia. Những kẻ thấp hèn và thất bại đang phá nát thành phố các bạn. Hành động nhanh lên!", Trump đăng lên Twitter hôm 2/6.

Tuyên bố được Trump đưa ra khi hàng ngh́n người biểu t́nh tập trung cách Nhà Trắng một khu nhà, đối mặt với các nhân viên thực thi pháp luật phía sau hàng rào an ninh. Một ngày trước, những người biểu t́nh tụ tập trước Nhà Trắng đă bị cảnh sát xịt hơi cay và bắn đạn cao su để buộc họ nhường đường cho Trump tới dự buổi lễ ở nhà thờ gần đó.

Bất chấp lời đe dọa của Trump, đám đông hôm qua quyết không giải tán sau giờ giới nghiêm 19h, dù các cơ quan hành pháp ở thủ đô Washington cảnh báo họ có thể phản ứng mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, cuộc biểu t́nh tối qua diễn ra trong ḥa b́nh. Có lúc, đám đông đă la ó khi một người biểu t́nh trèo lên cột đèn để tháo một tấm biển báo giao thông. Tiếng hô sau đó vang lên "Biểu t́nh ḥa b́nh".

Các cuộc biểu t́nh cũng tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi khác của nước Mỹ, bao gồm các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Houston, St. Paul, Columbia và Orlando, nơi hàng ngh́n người đă tụ tập để phản đối những vụ người da màu bị cảnh sát giết.


Người biểu t́nh đ̣i công lư cho George Floyd tại Houston, bang Texas, Mỹ, hôm 2/6. Ảnh: AP.

Ở New York, khu trung tâm Manhattan phải đóng cửa sau khi một loạt cửa hàng bị đập phá trong các cuộc biểu t́nh hôm 31/5 và 1/6. Một viên cảnh sát đă phải nhập viện sau khi bị một chiếc ô tô đâm tại Bronx. Cảnh sát thành phố đă bắt gần 700 người biểu t́nh, trong khi Thị trưởng Bill de Blasio gia hạn lệnh giới nghiêm sau 20h đến hết tuần.

Hơn 20.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đă được triệu tập tại 29 bang để đối phó với bạo lực. New York không nằm trong số đó và De Blasio cho biết ông không muốn điều vệ binh. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo gọi những điều xảy ra trong thành phố là sự "ô nhục".

"Sở cảnh sát New York và thị trưởng thành phố đă không làm tốt vai tṛ của họ đêm qua", Cuomo nói trong cuộc họp báo ở Albany hôm 2/6, chỉ trích chính quyền thành phố đánh giá thấp các cuộc biểu t́nh và không triển khai đủ lực lượng ứng phó.

Ngày 1/6, t́nh trạng bạo lực đă xảy ra khắp nơi, bao gồm một sĩ quan bị bắn khi đang cố giải tán đám đông bên ngoài một khách sạn ở Las Vegas. Bốn cảnh sát ở St. Louis cũng bị bắn cùng ngày, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại Philadelphia, giới chức địa phương cho biết một người đă thiệt mạng khi t́m cách sử dụng chất nổ để phá cây ATM, trong khi một chủ cửa hàng súng bắn một người nghi là trộm cướp. Một thanh niên 19 tuổi cũng thiệt mạng v́ bị thương trong khi cướp bóc.

Theo số liệu từ AP, hàng chục người chết liên quan biểu t́nh khắp đất nước đă được báo cáo trong tuần qua. Khoảng 8.000 người cũng bị bắt v́ các hành vi như trộm cắp, chặn đường cao tốc và vi phạm lệnh giới nghiêm.

Tuy nhiên, chính quyền các thành phố cũng có nhiều động thái quyết liệt để ngăn lực lượng cảnh sát hành động quá mức cần thiết với người biểu t́nh.

Cảnh sát trưởng ở Louisville, bang Kentucky, đă bị sa thải sau khi lực lượng cảnh sát và các thành viên Vệ binh Quốc gia nổ súng khiến một chủ nhà hàng thiệt mạng. Tại Richmond, cảnh sát trưởng cho biết sẽ kỷ luật các sĩ quan xịt hơi cay vào người biểu t́nh ôn ḥa.

Ngày 2/6 đánh dấu đêm thứ 8 liên tiếp xảy ra các cuộc biểu t́nh sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Floyd chết v́ "ngừng tim phổi" sau khi bị cảnh sát gh́ gáy và bác sĩ pháp y gọi cái chết của anh này là "một vụ giết người".

Biểu t́nh "Tôi không thể thở" ban đầu đ̣i công lư cho Floyd, song đă nâng lên thành biểu t́nh v́ quyền b́nh đẳng của người da màu. Các cuộc biểu t́nh khởi phát từ thành phố Minneapolis và đă lan ra ít nhất 140 thành phố trên cả nước.

sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 06-03-2020
Reputation: 24142


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 67,978
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tr.jpg
Views:	0
Size:	229.9 KB
ID:	1592631  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,678 Times in 3,223 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 78 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.06479 seconds with 11 queries