VietBF - View Single Post - VN Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước
View Single Post
  #1  
Old  Default Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch nước
Tiếp tục chương tŕnh làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tŕnh danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) tiếp tục được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.



Dự kiến ngày 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải tŕnh, tiếp thu ư kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bầu Chủ tịch nước bằng h́nh thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ban Đảng các khóa X, XI, XII và XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII và XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV và có gần 30 năm (từ 1979 đến 2006) công tác tại tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, trải qua các chức vụ: Chuyên viên, Phó Văn pḥng, Chánh Văn pḥng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ khi tham gia Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2006, ông Phúc giữ các cương vị: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm, rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ; Phó Thủ tướng (từ năm 2011) và Thủ tướng (từ năm 2016).

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đảng XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, ông Phúc đă được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu giữ chức vụ này tại kỳ họp cuối cùng của khóa. Phát biểu tuyên nhậm chức thời điểm đó, trước Quốc hội và Nhân dân cả nước, ông Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm, tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định.

Ông Phúc cũng cam kết sẽ phối hợp, cộng tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ṭa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ư kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết về công tác cán bộ

Chiều 23/7, tại pḥng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội đă diễn lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đ́nh Huệ đă trao Nghị quyết của Quốc hội về bầu các chức danh Tổng Thư kư Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Các Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đă trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu từng nhân sự cần sớm bắt tay xây dựng các đề án, chương tŕnh đă được giao nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, nói thẳng, nói thật để bảo vệ chân lư, v́ lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc. Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội; xây dựng Quốc hội liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân Ông Vương Đ́nh Huệ yêu cầu các Ủy ban sớm thành lập các tiểu ban trực thuộc cũng như xây dựng cơ chế sử dụng chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội lưu ư lănh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội cần dành sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của kỳ họp Quốc hội, đồng thời cho biết để đổi mới hơn nữa hoạt động, Quốc hội sẽ nghiên cứu sửa đổi nội quy kỳ họp, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó là xây dựng đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, cá nhân mỗi đại biểu Quốc hội, công tác giám sát.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-24-2021
Reputation: 20938


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,307
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.PNG
Views:	0
Size:	546.6 KB
ID:	1834423  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,966 Times in 4,000 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05452 seconds with 11 queries