VietBF - View Single Post - USA Nhật ký chiến tranh Nga-Ukraina phần 2
View Single Post
Old 04-03-2024   #17
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 22,047
Thanks: 24,968
Thanked 15,579 Times in 6,676 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 665 Post(s)
Rep Power: 43
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Đã mấy ai từng hỏi tại sao Trung Quốc, Iran và Triều Tiên - đồng minh của Nga lại phải vụng trộm cung cấp vũ khí cho Nga, và luôn mồm chối bỏ sự thật đó trước công luận quốc tế?
Trong khi đó, gần như tất cả các quốc gia đứng về phía Ukraine lại đàng hoàng tự hào công bố mọi khoản viện trợ cho Ukraine - từ tài chính cho đến vũ khí, khí tài quân sự, một cách công khai và chi tiết?
Đơn giản là bởi vì ngay cả đồng minh của Nga cũng hiểu rằng bản thân họ đang làm cái việc sai trái, từ đạo đức cho đến công lý khi tiếp tay cho Nga. Và ở đó, Nga đang là thủ phạm. Còn đồng minh, đối tác của Ukraine, họ đang đứng về lẽ phải và công lý. Vì vậy, họ đâu cần phải giấu diếm hay dôis trá
Tôi hiểu rằng, ngay cả kẻ phạm tội tày trời thì họ cũng phải bao biện cho hành vi đáng phir nhôr của họ. Và ở đây cũng vậy, cho dù Trung, Triều và Iran, họ có sử dụng mọi mỹ từ hay bất cứ cách dẫn dụ tinh quái nào đó để biện minh cho Nga và các hành động của họ thì bản thân họ cũng đang phải tự xâus hôr trước lương tâm chính họ. Và họ cũng không thể nào thay đổi được sự thật là Nga xâm lược Ukraine, còn Trung Quốc xâm lược biển Đông.
Cùng đó là thêm vài quốc gia cố tình tự lưaf dối bản thân khi hùa vào với Nga, với Trung Quốc để đánh tráo sự thật bằng việc gọi sự xâm lược của Nga ở Ukraine là “cuộc xung đột”, của Trung Quốc ở biển Đông là “tranh chấp”. Không chỉ vậy, để tránh bị dư luận thế giới lên án, họ sử dụng các mỹ từ như “yêu chuộng hoà bình”, như “yêu quý mạng sống”, như “lên án chiến tranh” và rồi từ đó xoá nhoà ranh giới giữa sự thật và dôis tras; giữa lẽ phải và phi nghĩa; giữa xâm lược và vệ quốc; giữa hoà bình và độc lập, toàn vẹn lãnh thổ…
Nhưng họ quên mất rằng chính họ đang đánh mất, đang tự huỷ hoại danh dự và nhân phẩm của quốc gia, dân tộc họ. Vì lẽ phải sẽ là mãi mãi và cho dù thế nào đi chăng nữa thì lẽ phải vẫn sẽ chiến thắng
Bởi lẽ: cho dù cả thế giới có quay lưng lại với Ukraine. Và cho dù Ukraine có thất bại trước Nga, thì sự hy sinh vì độc lập, chủ quyền đất nước của quân đội và người dân Ukraine vẫn sẽ được lịch sử ghi nhận mãi mãi. Mà ở đó, hình ảnh Tổng thống Zelensky và các cộng sự của ông vẫn sáng mãi với thời gian.
Giống như lịch sử Việt Nam ta. Từ Hai Bà Trưng… Trần Quốc Toản, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực… cho dù thất bại trước sức mạnh của quân xâm lược. Nhưng họ sống mãi với sự trường tồn của đất nước, của dân tộc, bất chấp đó là giai đoạn hay thể chế chính trị nào
Chỉ khi nào một quốc gia, dân tộc biết phân biệt và tôn trọng lẽ phải thì quốc gia đó, dân tộc đó mới thật sự mạnh.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04476 seconds with 10 queries