VietBF - View Single Post - TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN VỀ VỤ BỎ PHIẾU CỦA THƯỢNG VIỆN TRONG PHIÊN T̉A XÉT XỬ DONALD TRUMP
View Single Post
Old 02-16-2021   #1
hoathienly19
R4 Cao Thủ Vơ Lâm
 
Join Date: Sep 2020
Posts: 842
Thanks: 1,657
Thanked 1,149 Times in 509 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 5
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
Default TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN VỀ VỤ BỎ PHIẾU CỦA THƯỢNG VIỆN TRONG PHIÊN T̉A XÉT XỬ DONALD TRUMP



TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN VỀ VỤ BỎ PHIẾU CỦA THƯỢNG VIỆN TRONG PHIÊN T̉A XÉT XỬ DONALD TRUMP








Cách đây gần hai tuần, Jill và tôi đă bày tỏ ḷng kính trọng đối với viên cảnh sát Capitol Brian Sicknick, là người đă được vinh danh tại pḥng Rotunda [của Quốc hội], sau khi anh đă hy sinh mạng sống để bảo vệ ṭa nhà Quốc hội trước một đám đông bạo lực, náo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Hôm nay,
57 Thượng Nghị sĩ – trong đó có bảy Thượng nghị sĩ đảng Cộng ḥa, một con số kỷ lục – đă bỏ phiếu đồng ư cựu Tổng thống Trump có tội v́ đă kích động vụ nổi dậy chết người này trong nền dân chủ của chúng ta.

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện này theo sau cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng bởi các dân biểu ở Hạ viện để luận tội ông ta.

Trong khi cuộc bỏ phiếu của Thượng viện không dẫn đến kết án, bản chất của vụ buộc tội không phải tranh căi.

Ngay cả những người phản đối việc kết tội,
như Thượng nghị sĩ McConnell, lănh đạo khối thiểu số Thượng viện, cũng tin rằng :

- Donald Trump đă phạm tội
“thiếu trách nhiệm đáng hổ thẹn” “chịu trách nhiệm trên thực tế và về mặt đạo đức trong việc kích động” bạo lực gây ra ở Điện Capitol.






Đêm nay, tôi nghĩ về những người đă dũng cảm đứng canh gác trong ngày 6 tháng Giêng đó.

Tôi đang nghĩ về tất cả những người đă mất mạng, tất cả những người bị đe dọa tính mạng và tất cả những người hiện vẫn đang sống trong nỗi kinh hoàng mà họ đă sống qua ngày hôm đó.

Và tôi đang nghĩ đến những người đă thể hiện sự dũng cảm để bảo vệ sự toàn vẹn của nền dân chủ của chúng ta


– Những người của đảng Dân chủ và đảng Cộng ḥa

- Các quan chức bầu cử và các quan ṭa, các dân biểu được bầu và các nhân viên thăm ḍ ư kiến ​​– trước và sau cuộc bầu cử.

Chương sử đáng buồn này trong lịch sử của chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng,
nền dân chủ rất mong manh.

- Rằng nó phải luôn được bảo vệ.

- Rằng chúng ta phải luôn cảnh giác.

Bạo lực
và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ.

Và rằng mỗi chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm với tư cách là người Mỹ, và đặc biệt là những nhà lănh đạo, là bảo vệ sự thật và đánh bại những lời dối trá.

Đó là cách chúng ta kết thúc cuộc chiến không văn minh này và hàn gắn mỗi tâm hồn của chính quốc gia chúng ta.

Đó là nhiệm vụ phía trước.

Và đó là nhiệm vụ mà chúng ta phải cùng nhau thực hiện, như là Hiệp Chúng quốc Hoa Kỳ.






White House

Trúc Lam, chuyển ngữ

13-2-2021


Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	VAU2IC55ZBAZXMLJQCQVWE52DY.JPG
Views:	0
Size:	174.2 KB
ID:	1741888  
hoathienly19_is_offline  
The Following 6 Users Say Thank You to hoathienly19 For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.05859 seconds with 11 queries