Trong vụ Iran nă tên lửa, không hề có thương vong nhưng lại có nhiều binh sĩ Mỹ bị thương nặng. Một số binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ Iran nă tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ ở Iraq hồi tuần trước dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lầu Năm Góc ban đầu nói rằng không có thương vong.
Quân đội Mỹ lần đầu xác nhận có 11 binh sĩ bị thương trong vụ Iran nă "mưa tên lửa đạn đạo".
“Trong khi không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran hôm 8.1 ở căn cứ al-Asad, một vài người nhập viện để điều trị các di chứng liên quan đến tiếng nổ và vẫn đang được theo dơi”, liên quân do Mỹ dẫn dầu chống khủng bố IS ở Iraq và Syria cho biết.
“Các binh sĩ trên được đưa thẳng từ căn cứ không quân al-Asad đến Trung tâm Y tế Landstuhl ở Đức để điều trị. Khi họ đủ khả năng chiến đấu, họ sẽ được đưa trở lại Iraq”, tuyên bố cho biết thêm.
Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ trên CNN rằng có 11 người bị tổn thương năo. Khi được hỏi về lư do tại sao ban đầu Lầu Năm Góc tuyên bố không có thương vong, quan chức Mỹ nói: “Đó là đánh giá của tư lệnh ở thời điểm đó. Các triệu chứng xuất hiện vài ngày sau và thận trọng vẫn hơn”.
Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng xác nhận thông tin trên. 8 người được đưa đến trung tâm y tế ở Đức, 3 người c̣n lại được gửi đến theo dơi ở Kuwait.
“Theo quy tŕnh tiêu chuẩn, tất các binh sĩ có mặt ở thời điểm tên lửa phát nổ đều được đưa đi kiểm tra chấn thương. Những người được coi là có vấn đề sẽ được chuyển đến nơi khác có tŕnh độ chăm sóc cao hơn”, Đại úy Urban nói.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Mark Esper nói các báo cáo ban đầu chỉ ghi nhận thiệt hại về tài sản ở căn cứ al-Asad.