Mới đây, Tô Lâm nêu 7 định hướng chiến lược đưa đất nước vào “kỷ nguyên mới”. Cụ thể, đích đến của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, là dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Để xem làm ăn thế nào chứ mấy định hướng này thì cơ bản vẫn thế, chỉ thêm cái chuyển đổi số cho hợp ‘trend’ và đổi chống tham nhũng thành chống lãng phí cho nó mới hơn người cũ. Vẫn còn bấu víu vào cái XHCN với xây dựng con người XHCN thì đất nước còn tăm tối dài dài. Còn XHCN thì sao mà sánh với âu châu, phải đổi tư duy đi thì mới sánh được.
Ngày nào ngồi ghế lãnh đạo vẫn là phe nhóm, vẫn là đám mua quan bán chức, vẫn là đảng viên thì 1000 định hướng vẫn không ăn thua. Bản chất cho mở ghế thi tuyển lãnh đạo công khai không phân biệt đảng viên hay không thì mới ăn thua. Lần này đốt lò tuy lãnh đạo có vẻ không ăn nhiều như xưa nhưng về năng lực nghiệp vụ từ công an quân đội đẩy lên thì cũng chẳng khác trước là mấy. Chỉ mưu hèn kế bẩn chọc gậy bánh xe đưa nhau vào bẫy triệt hạ lẫn nhau là giỏi. Còn cống hiến đóng góp tạo ra giá trị cho cuộc sống thì không có. Mới lên thì dân tuý chút cho vui. Kịch hay còn dài.
Hạnh Nhân
__________________
|