G7 vừa thông báo họ đã đạt sự đồng thuận và sẽ giải ngân cho Ukraine vay 50 tỷ USD ngay trong tháng 12 này nhưng họ không tốn 1 xu bởi đó là tiền của Nga. Khi Putin xâm lược Ukraine vào tháng 2.2022 thì khoảng 260 tỷ Euro (280,62 tỷ USD) tài sản của Nga cũng như dự trữ của ngân hàng trung ương, đã bị đóng băng theo lệnh trừng phạt áp đặt từ Mỹ.
Phần lớn các tài sản đó được nắm giữ tại Euroclear, một trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương có trụ sở tại Bỉ, khiến EU trở thành ông chủ có quyền phân phát một món "tiền chùa" khổng lồ và luôn sinh lợi.
“Các khoản vay này sẽ được trả lãi và hoàn trả bằng các luồng thu nhập bất thường trong tương lai, phát sinh từ việc thu hồi các tài sản quốc gia của Nga“, tuyên bố của G7 nêu rõ.
Và trong khi tiền của mình bị thiên hạ xài, Nga đang lún sâu vào lạm phát khiến ngân hàng trung ương Nga phải tăng lãi suất lên 21%.
Ukraine sử dụng tiền này mua vũ khí đánh Nga!
Nguyễn Đình Bổn
__________________
|