Bức chân dung daguerreotype của Charles Dickens, được chụp vào khoảng năm 1852 bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Antoine Claudet, ghi lại hình ảnh của tác giả huyền thoại trong một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp văn học của ông. Kỹ thuật chụp ảnh sớm này, nổi bật với độ chi tiết sắc nét và chất lượng phản chiếu, mang đến cái nhìn độc đáo về tính cách của Dickens. Trong bức hình, ông thường được miêu tả với biểu cảm trầm tư, làm nổi bật bản chất nội tâm và chiều sâu trong tác phẩm của mình.
Studio của Claudet nổi bật với cách tiếp cận đổi mới trong nhiếp ảnh chân dung, thu hút những nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ. Dickens, khi đó đã nổi tiếng với những tác phẩm như "Oliver Twist" và "David Copperfield," đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu hình ảnh của mình trước công chúng qua một phương tiện mới, kết nối văn học và nghệ thuật thị giác. Bức chân dung không chỉ là một tài liệu lịch sử mà còn phản ánh sự gia tăng độ phổ biến của nhiếp ảnh vào giữa thế kỷ 19.
Ngày nay, daguerreotype gốc này được lưu giữ trong bộ sưu tập của Thư viện Công ty Philadelphia, nhấn mạnh ý nghĩa của nó trong lịch sử văn hóa của Mỹ. Bức hình không chỉ bất tử hóa hình ảnh của Dickens mà còn tượng trưng cho ảnh hưởng lâu dài của di sản văn học của ông, cũng như sự tiến bộ của nghệ thuật chân dung trong giai đoạn chuyển mình này.