Đại diện của phong trào Taliban đã gửi đơn tới Moscow để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Kazan, thủ đô của Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga từ ngày 22 đến 24 tháng 10, RIA Novosti đưa tin ngày 21 tháng 9.
Như đã biết, Taliban muốn được đại diện tại hội nghị thượng đỉnh BRICS bởi quyền phó thủ tướng của nước này, người đứng đầu cánh chính trị của phong trào khủng bố Taliban, Abdullah Ghani Baradar.
"Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm đến sự tham gia của một phái đoàn cấp cao trong hội nghị thượng đỉnh, đặc biệt là Phó Thủ tướng Afghanistan Abdul Ghani Baradar, cũng như tôi cùng những người tham dự khác", theo đơn do Nooriddin Azizi, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp tạm quyền của Taliban, gửi tới Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga.
BRICS là một tổ chức liên chính phủ bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ban đầu được xác định để làm nổi bật các cơ hội đầu tư, nhóm này đã phát triển thành một khối địa chính trị thực sự, với các chính phủ họp hàng năm tại các hội nghị thượng đỉnh chính thức và điều phối các chính sách đa phương kể từ năm 2009. Quan hệ song phương giữa BRICS chủ yếu được tiến hành dựa trên nguyên tắc không can thiệp, bình đẳng và cùng có lợi.
Các quốc gia sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Yekaterinburg vào năm 2009, với Nam Phi gia nhập khối này một năm sau đó. Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã gia nhập tổ chức này vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ả Rập Xê Út vẫn chưa chính thức gia nhập, nhưng đã tham gia vào các hoạt động của tổ chức này với tư cách là quốc gia được mời. BRICS là một nhóm các quốc gia không chính thức bao gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
__________________
|