Báo chí nhà nước đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, vì đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền 24,9 tỉ đồng để tạo điều kiện cho hai công ty tham gia cung cấp giấy in.
Đầu năm học mới, phụ huynh bị "ám ảnh" bởi việc tìm mua các bộ sách giáo khoa, cũng bởi vì nhà xuất bản thay đổi xoành xoạch bắt buộc không được dùng lại các bộ sách cũ của năm trước. Người mua thì không dám mua sớm đã đành, người bán cũng không dám nhập sách về sớm vì sợ bị cái nhà xuất bản này "tuýt còi", đổi bộ sách mới. Thế nên nhiều học sinh vào năm học rồi cũng không có sách dùng là vì thế, gây nên một sự hỗn loạn và lãng phí kinh khủng.
Giờ thì mới hiểu sự tình, đớp cỡ này bảo sao luôn bắt buộc mỗi năm đổi sách một lần. Mặc dù nội dung chẳng có gì thay đổi, nhưng ai cũng dùng sách cũ thì lũ này sao mà kiếm ăn. Ngành giáo dục nhưng lại thất đức thế này chắc chỉ có thiên đường mới làm được. Giá sách giáo khoa luôn đẩy cao ngất ngưỡng, phụ huynh, học sinh là người phải gánh chịu những khoản tăng giá trời ơi này chỉ vì hệ thống thối nát này mà ra.
Linh Linh
__________________
|