Nhiều năm gần đây, đã có rất nhiều phụ huynh băn khoăn vì việc Sách giáo khoa( SGK) cải cách liên tục, không thể tái sử dụng, đã có lúc giá SGK mới cao gấp 2 - 3 lần so với sách của chương trình cũ. Giá sách như vậy đã trở thành gánh nặng với các phụ huynh, nhất là với những gia đình có nhiều con đi học, các hộ nghèo.
Trả lời cho những băn khoăn của người dân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã trả lời một cách thiếu trách nhiệm, bao che cho nhóm lợi ích : Sách mới có "khổ to, giấy đẹp" nên giá cao.
Sự thật cho thấy làm gì có chuyện tăng giá do tăng chất lượng, theo kết luận điều tra của Bộ công an , ông Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch NXB Giáo Dục Việt Nam, đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền 24,9 tỉ đồng để tạo điều kiện móc nối cho hai công ty tham gia cung cấp giấy in đẩy giá giấy in cao bất thường.
Nắm giữ 100% cổ phần của NXB Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng không hề vô can trong sai phạm này.
Cha mẹ còng lưng kiếm tiền, dành dụm từng đồng mua chữ cho con, còn lãnh đạo thì đớp những đồng tiền đó bỏ túi riêng. Chính cơ chế độc quyền trong xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa đã tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển.
Tham nhũng trong mọi lĩnh vực đang làm khổ người dân. Nếu muốn đất nước phát triển thì cần loại bỏ cơ chế độc quyền không chỉ riêng trong ngành Giáo dục mà còn trong tất cả các ngành khác.
Cô Ba
__________________
|