Ngay sau chuyến đi kéo dài ba ngày sang chầu thiên triều Bắc Kinh về, Tô Lâm về nước thì ngay ngày hôm sau đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp bàn về công tác nhân sự đại hội đảng lần thứ 14. Tại sao Tô Lâm phải họp gấp như vậy?
Những quan chức chóp bu trong ĐCSVN như Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn, Lương Cường và nhiều quan chức trong đảng khác không đi sang Bắc Kinh vừa rồi, có lẽ đã được Tô Lâm thông báo tình hình cũng như ngay lập tức ‘quán triệt’ những chỉ đạo từ Trung Quốc mà quan trọng nhất là tình hình nhân sự.
Lịch sử cho thấy, trước khi ĐCSVN đại hội đảng nhiệm kỳ 5 năm một lần, thì bao giờ cũng có những chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại, để chính quyền Hà Nội thực hiện các chỉ đạo cũng như sắp xếp nhân sự theo đường lối của Bắc Kinh.
Trước đây, khi Liên Xô còn tồn tại cũng vậy. ĐCSVN luôn phải nghe ngóng các diễn biến, chiều hướng từ cả hai ĐCS Liên Xô và ĐCSTQ họp bàn ra sao thì mới đại hội đảng.
14 văn kiện đã được Tô Lâm ký kết với Tập Cận Bình, trong đó quan trọng nhất là trao cho Trung Quốc xây dựng ba tuyến đường sắt huyết mạch tại miền bắc trong chuyến đi của Tô Lâm vừa qua.
Đây là thực tế phản ánh rõ ràng nhất sự phụ thuộc của chính quyền ĐCSVN, mỗi khi có lãnh đạo ĐCS mới lên thì ngay lập tức sang chầu thiên triều Bắc Kinh và tiếp tục đưa Việt Nam vào tròng thòng lọng của chính quyền ĐCSTQ - láng giềng “4 tốt, 16 chữ vàng” cùng chung ý thức hệ cộng sản.
Võ Tuấn
__________________
|