Nguyên CT nước Nguyễn Xuân Phúc (sinh năm 1954 tại Quảng Nam) ông từng giữ chức vụ quan trọng như Phó thủ tướng CP, Thủ tướng CP, Chủ tịch nước. Trong thời gian giữ chức vụ ông luôn tìm người nhà, người quyen để giao công việc chứ không tìm người tài, người có đạo đức. Thí dụ như Phan Quốc Việt quê Quảng Nam là cháu bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ Xuân Phúc, đã lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để trục lợi bất chính trên hàng trăm triệu người dân Việt Nam, và ép dân xếp hàng để test nhanh Covid nên đã lây chéo làm gần nửa triệu sinh mạng người dân Việt Nam chết tức tưởi.
Trần Thị Nguyệt Thu đã giới thiệu Phan Quốc Việt gặp Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, thông qua bà Kỳ là vợ Long để phân phối kít xét nghiệm của Công ty Việt Á kém chất lượng ra toàn quốc. Vợ của Việt cho biết là vợ chồng Thu và Xuân Phúc nhận quà và tiền của Phan Quốc Việt trên 21 triệu đô la Mỹ.
Nguyệt Thu được mệnh danh là vua áo dài với trên dưới 3 ngàn bộ áo dài. Luôn tập hợp một nhóm phụ nữ đại gia để ăn chơi trác táng suốt ngày đêm.
Con gái đầu của Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang sinh năm 1986 đã chung vốn với con gái của Trung tướng Trần Văn Vệ (đang bị cấm xuất cảnh để điều tra tội bảo kê đánh bạc trên mạng) để mở Trường học Quốc tế GATEWAY, đặt trụ sở tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng (nay là 350 tỷ đồng).
Khi xảy ra vụ bé Long (6 tuổi) tử vong trong Trường Gateway ở Hà Nội, Trần Văn Vệ và Nguyễn Xuân Phúc ép công an Hà Nội làm lệch hồ sơ và cho rằng cháu bé chết là do ngạt thở vì bỏ quên trên xe ô tô, nhưng thực ra bé Long chết trong lớp học và có dấu hiệu bị tác động vật lý.
Nguyễn Xuân Phúc hiện nay không dám về Quảng Nam sinh sống vì bị dân chửi nên đang tiến hành xây khu biệt thự gần ngàn tỷ tại quận Tây Hồ, Tp Hà Nội.
__________________
|