Cựu giám đốc NRA (thân với Trump) bị cấm 10 năm vì tham nhũng
Thẩm phán ở New York đã cấm Wayne LaPierre giữ bất kỳ chức vụ nào tại NRA trong 10 năm vào thứ Hai sau khi cựu giám đốc bị kết tội quản lý tài chính sai trái của tổ chức vận động hành lang súng đạn hùng mạnh này.
Quay trở lại tháng 2, LaPierre và một giám đốc điều hành cấp cao của Hiệp hội Súng trường Quốc gia đã bị lệnh phải nộp phạt 6,35 triệu đô la vì hành vi đó.
Trong phiên tòa dân sự, LaPierre bị cáo buộc sử dụng Hiệp hội Súng trường Quốc gia như một con heo đất cá nhân để tài trợ cho lối sống xa hoa được cho là bao gồm máy bay phản lực riêng, bữa ăn đắt tiền và các chuyến đi gia đình đến Bahamas.
Vào thứ Hai, tổng chưởng lý tiểu bang New York Letita James đã công bố lệnh cấm mới của thẩm phán đối với LaPierre.
"Kết quả của vụ án này, Wayne LaPierre sẽ bị cấm khỏi NRA trong 10 năm vì chỉ đạo vụ gian lận này và tòa án đã kêu gọi thực hiện thêm các cải cách được đề xuất đối với NRA", James viết trên X.
"Sau nhiều năm tham nhũng, NRA và các nhà lãnh đạo cấp cao của tổ chức này cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm", bà nói thêm.
LaPierre cho biết vào tháng 1 rằng ông sẽ từ chức chủ tịch NRA, với lý do sức khỏe không được nêu rõ.
James đã đệ đơn kiện LaPierre và các nhà lãnh đạo cấp cao của NRA vào tháng 8 năm 2020, dẫn đến phán quyết đầu tiên vào tháng 2.
NRA 150 năm tuổi là tổ chức thúc đẩy quyền sở hữu súng hàng đầu tại Hoa Kỳ và đã tập trung nỗ lực của mình kể từ những năm 1970 vào việc đấu tranh chống lại các hạn chế về súng.
Các cuộc thăm dò đã nhiều lần cho thấy rằng phần lớn người Mỹ muốn kiểm soát súng chặt chẽ hơn, ở một quốc gia nơi các vụ xả súng hàng loạt xảy ra thường xuyên, trẻ em trong trường học phải tham gia các cuộc tập trận bắn súng thường xuyên và có nhiều súng hơn người.
Nhưng các chính trị gia đã nhiều lần không cải cách được luật về súng.
Theo phân tích của Trung tâm Chính trị Phản ứng, từ năm 2000 đến năm 2012, NRA và các đồng minh trong ngành vũ khí đã cùng nhau rót 80 triệu đô la vào các cuộc đua vào quốc hội và tổng thống Hoa Kỳ.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, NRA đã chi khoảng 20 triệu đô la cho các quảng cáo tấn công ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và 10 triệu đô la khác cho các quảng cáo ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.
|