Các bài đăng của Seymour Hersh được dư lợn viên Việt cộng ,các khủng bố Hồi giáo đăc biệt yêu thích ,dùng chúng tung tuyên truyền lên mạng nhện .
1968, Hersh làm thư kư báo chí cho ứng cử viên phản đối Chiến tranh Việt Nam Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy .
Một số những bài đăng thể hiện sự đối đầu với nước Mỹ như : thảm sát Mỹ lai 1969.
Hersh đă đóng góp vào những tiết lộ xung quanh Chiến dịch Menu, vụ ném bom bí mật của Hoa Kỳ vào Campuchia trung lập trong giai đoạn 1969–1970. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1972, một bài báo của Hersh cáo buộc rằng Tướng John D. Lavelle, người vừa mới bị cách chức tư lệnh Không quân ở Đông Nam Á, đă bị lật đổ v́ ông đă ra lệnh ném bom nhiều lần, trái phép vào Bắc Việt Nam.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 2004, Hersh đă xuất bản bài viết đầu tiên trong số ba bài viết trên tờ The New Yorker, trong đó nêu chi tiết về việc quân đội Hoa Kỳ tra tấn và ngược đăi tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib gần Baghdad.
Trong bài viết tháng 1 năm 2005 trên tờ The New Yorker có tựa đề "Những cuộc chiến sắp tới", Hersh viết rằng mục tiêu tiếp theo của Hoa Kỳ ở Trung Đông là Iran, và cáo buộc rằng các nhiệm vụ trinh sát bí mật của Hoa Kỳ, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm, đă xâm nhập vào nước này để thu thập thông tin t́nh báo về các địa điểm hạt nhân, hóa học và tên lửa kể từ giữa năm 2004.Vào tháng 4 năm 2006, một bài viết của Hersh có tựa đề "The Iran Plans" đă cáo buộc rằng chính quyền Bush đang đẩy nhanh kế hoạch quân sự cho một cuộc tấn công vào Iran
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm 2013, Hersh b́nh luận rằng lời kể của Hoa Kỳ về cuộc đột kích ngày 2 tháng 5 năm 2011 tại Abbottabad, Pakistan, giết chết Osama bin Laden là "một lời nói dối trắng trợn, không một từ nào trong đó là sự thật"
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, trong một bài viết trên Substack có tiêu đề "Cách nước Mỹ phá hủy đường ống Nord Stream", Hersh cáo buộc rằng vụ phá hoại đường ống Nord Stream 1 và 2 vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, vốn vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức qua Biển Baltic, đă được Hoa Kỳ thực hiện trong một hoạt động tuyệt mật của CIA do Tổng thống Joe Biden ra lệnh, với sự hợp tác từ Na Uy.
|