Tin Nhà nước thì dân chỉ có nước bán lúa giống. Cơ quan thanh tra được lập ra chỉ để trưng bày hay sao mà phải mua tin từ dân. Dân đen thì lấy đâu ra tài liệu để làm chứng cứ, chỉ có nội bộ Đảng mới thu thập tài liệu để chờ thời cơ đấu đá, triệt hạ lẫn nhau.
Quan chức tham nhũng bị lộ, đến khi ra tòa thì được bỏ tiền khắc phục hậu quả, được mang bằng khen, huân chương, mang bệnh án, giấy chứng nhận tâm thần ra để lấy cớ giảm án. Tòa xử cho mức án “ giơ cao đánh khẽ”, đi ít năm rồi về, tiền tham nhũng đã tẩu tán hết. Bắt kẻ này thì kẻ khác lên thay, tham nhũng vẫn không dừng lại. Như vậy việc tố cáo cũng không có ý nghĩa gì.
Dân tố cáo tham nhũng xong, 50 triệu ở đâu không thấy, chỉ sợ bị thủ tiêu hoặc mang tội vu khống, mang tội “phản động” .
Cô Ba
__________________
|