Tay "bựa" này tuy có đưa ra nhận định, phân tích này nọ nhưng chỉ căn cứ theo những con số trong sách báo thì làm sao có sự hợp lý hợp tình được??
Đừng nên quên rằng, vào thập niên 60,70, nước Mỹ có phong trào thành lập các hội "thay chồng, đổi vợ" theo chủ trương tự do luyến ái nam nữ, cho nên thiên hạ mới đề xướng ra đạo luật cho phép phá thai. Bởi lẽ, cứ tự do trao đổi xác thịt bất kể tuổi tác, thì trước sau gì cũng bị dính bầu, nên các hội đoàn thi đua kêu gọi cho ra luật cho phép phá thai vì lở sinh con ra thì lấy ai hoặc lấy gì để nuôi, không lẽ cứ để cho chính phủ lo hết hay sao??
Chính qua phong trào tự do luyến ái này mà đến nay có nhiều tay tỷ phú dính vào chuyện "ấu dâm" do bọn môi giới dẩn đắt gái vị thành niên cho đám trọc phú tha hồ trụy lạc trác táng ngày đêm. Và dĩ nhiên cũng phát sinh ra chuyên cưởng dâm mà "kẻ thua cuộc" nay cũng bị dính vô mà gở chưa ra! Đau thật ba câu chuyện "ó đâm" này, tưởng rằng có tiền mua tiên, nhưng lại kẹt có ngày phải bị vấp ngả đau điếng như vậy!
Last edited by trungthuc; 06-17-2024 at 23:58.
|