Nói chung, nguồn nước ngầm ở bất cứ nơi nào trên Quả Đất này đều bị ô nhiễm ít hoặc nhiều mà thôi, kể cả các đại dương rộng lớn vì thiên hạ cứ thi đua chở rác độc hại vứt xuống biển hàng ngày. Chuyện "nước sạch" này đã được liệt kê ra từ lâu, không thể đổ lổi cho bất cứ một ai, từ chính phủ đến các chuyên gia nghiên cứu. Tất nhiên, nói đến sức khỏe thì tự mỗi người nên tự lo lấy là hợp lý và đúng đắn nhất vì nếu cứ mãi trông nhờ hoặc tìm đọc các tin chính thức, nguồn tài liệu với hàng triệu trang giấy thì chúng ta sẽ bị rối bù ngay. Tại sao không tự bảo vệ cho mình bằng vài cách đơn giản sau:
- đun nước cho sôi trước khi uống, sẽ giải tỏa bớt các hóa chất theo hơi nước bay ra
- nếu có điều kiện, hãy lắp đặt hệ thống lọc nước trong nhà để sử dụng an toàn hơn vì nguồn nước do công ty cấp nước chắc chắn sẽ không loại bỏ hoàn toàn các hóa chất có hại như vôi, chì,...
- Thiên hạ một mặt cứ khuyến cáo đừng nên xài nước đóng bằng chai nhựa vì có chất vi sinh nhựa còn tồn đọng, rất có hại cho sức khỏe; mặt khác lại cho phép quảng cáo rầm rộ và bán ra nước uống đóng chai với chiêu bài "tinh khiết, vô trùng, vệ sinh tối đa, thuận tiện khi xài"!!
Ở nước Mỹ này, nếu sau 40 tuổi mà không bị dính bệnh là chuyện lạ kỳ, cứ đặt chân vô bệnh viện, các phòng mạch là sẽ biết rõ ngay, không cần phải giải thích dài dòng, phân tích lý luận linh tinh cho mệt tâm, khổ thân xác. Duy trì lối sống vệ sinh, sạch sẽ là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đời sống văn minh ở Mỹ, nhưng cũng sẽ khó tránh được đủ loại hóa chất độc hại đang vây quanh từ cách ăn uống, sinh hoạt,.. chưa kể đến các thiết bị điện tử ngày đêm không ngừng quấy rối chúng ta!! Cho nên muốn tránh đau thương thì phải chấp nhận rủi ro ngày đêm kề cận với chúng ta! "TÂM ỔN, THÂN KHỎE", xin hãy nhớ nằm lòng và cho áp dụng thực hiện suốt kiếp người này!
Last edited by trungthuc; 06-07-2024 at 22:19.
|