Ngân hàng nhà nước lại mới đưa ra một thông tin "chấn động" người dân: từ 3/6 sẽ bán vàng miếng bình ổn ra thị trường tại một số chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ bán vàng ra, không thực hiện chiều mua lại từ người dân.
Khi vàng "điên đảo" tăng giá trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, nhà nước đã tìm đủ mọi cách để có thể truy thu bằng được vàng từ trong dân. Hết lượng giá 400 tấn vàng trong dân, đấu giá vàng, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, giờ đến duyệt cho ngân hàng bán vàng chứ không mua. Có thể thấy, nhà nước đang cực kỳ "khát vàng" hơn bao giờ hết. Bởi chưa khi nào có quá nhiều hoạt động nhúng tay vào thị trường vàng như hiện nay.
Nếu chỉ bán chứ không mua, kèm với việc siết chặt các cơ sở kinh doanh vàng ngoài thị trường, nhà nước đang đưa dân vào thế không còn lựa chọn nào khác. Có bán được vàng cho SCJ - nơi nhà nước cho độc quyền thì cũng phải chịu cảnh: Bán theo giá SJC và mua theo giá chênh lệch với thế giới. Giá vàng sẽ tự do nhảy múa, dân chỉ có thể mua cao nhưng đến lúc giá thấp mới có thể bán được. Cuối cùng, bằng bất cứ cách nào, nhà nước sẽ siết ngày càng căng thẳng để người dân phải "giao nộp" những lượng vàng trong nhà ra thì mới thôi.
Linh Linh
__________________
|