03-24-2024
|
#2
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Từ khi Donald J. Trump nhận định rằng nước Mỹ đang trên con đường gặp nhiều trắc trở, ông ta đã có ý định sẽ ra làm một điều khác thường hơn là một thương gia. Ý tưởng bước vào con đường chính trị của ông đã bị mang ra chế giễu, và thậm chí còn phải nghe những lời nhục mạ của những tên tự cho mình là chính trị gia.
Obama, người đã lớn tiếng nhục mạ Donald J. Trump trong đại hội năm 2011 và những đài thông tin cánh tả cũng ngay lập tức mang chuyện này ra làm đề tài của màn hài huớc trong suốt thời gian dài.
Câu trả lời cho những kẻ này đã đến vào năm 2016, và những lập luận mang đầy ác ý của đám người vô sỉ trước đó như là những lời nhục mạ cho chính họ. Obama từ lâu đã rất ái ngại TT Trump, khi ông ta đề cập đến chuyện Obama không sanh tại Mỹ. Câu trả lời qua loa của Obama cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn, và không một ai còn điều tra việc này nữa.
Mãi đến tháng 9 năm 2016, có nghĩa là chỉ còn hai tháng ngắn ngủi sẽ có cuộc debate giữa hai ứng cử viên TT. Chính Obama đã đến với những đài truyền thông thiên tả và vẫn với giọng điệu chế giễu Donald J. Trump và cho rằng Trump chỉ là hiện tượng của một thoáng. Cho đến khi TT Trump đường đường chính chính hạ Hillary Clinton thì cái mõm của Obama mới chịu khép lại một thời gian.
Donald J. Trump, người có tâm địa ái quốc, nhưng bản tính quá thẳng thắn đã làm nhiều điều rất tốt cho nước Mỹ trong suốt nhiệm kỳ 4 năm. Tuy nhiên, với sự cứng rắn của ông cũng đã làm mích lòng không ít những kẻ hai lòng.
Khi nói đến đàm lầy Washington thì thật bao quát, tất cả các con quạ đều là màu đen. Những che chở, đùm bọc và rửa tiền qua mọi hình thức đều có. Trump, người cương quyết phải tát cạn đầm lầy để rồi trở thành kẻ thù của cả hai bên. Trong lần tái tranh cử ông đã thua, cho dù ai cũng thấy rõ ông thua cho sự gian lận trắng trợn.Và để nhổ cỏ tận gốc thì chuyện gì đã và đang xảy ra cho Trump trong suốt thời gian vài năm qua chúng ta đều thấy. Đối thủ không muốn cho ông ta thêm một cơ hội để trở lại chính trường lần nữa, bởi vì họ biết hậu quả sẽ thật khó lường.
Gian lận bằng máy bỏ phiếu chắc sẽ khó thành công thêm lần nữa. Gian lận do kết quả từ người đếm phiếu chắc cũng sẽ khó được lần này. Vậy thì sẽ có những cách khác hiệu quả hơn và sạch sẻ hơn. Và với tình trạng sức khỏe của UCV duy nhất là Joe Biden hôm nay, chuyện thắng Donald J. Trump là không thể nào. Đó là không kế đến những bê bối của tên TT tồi tệ nhất mọi thời đại. Theo kết quả thăm dò trong nhiều tháng liên tục, nơi mà Joe Biden thắng được quá ít. Cho dù thêm 10+ triệu di dân lậu bầu cho thì cũng không có kết quả khả quan nào.
Như vậy chính sách hiệu quả nhất sẽ là gì?
1. Ám sát UCVTT sẽ tạo nên cuộc nội chiến lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng điều này hoàn toàn có thể.
2. Nắm chặt lấy cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện, và như vậy thì ai làm TT cũng sẽ bị trói cả tay chân. Hiện nay thì TV đã nằm trong tay đảng CSDC, và Hạ Viện thì cũng bắt đầu lung lay. Đã có vài Dân Biểu đảng CH tại Hạ Viện bổng dưng tuyên bố từ chức trước tháng 11 và không tái tranh cử. Những chiếc ghế này sẽ không được bù vào cho đến sau cuộc bầu cử TT kết thúc. Điều này sẽ khiến cho đảng CH tại Hạ Viện ít phiếu hơn và còn tệ hại hơn khi những tên RINO luôn đầu phiếu cho đối thủ. Những âm mưu lớn, nhỏ đều đã được chúng xếp đặt hẳn hòi. Chuyện một tên đần độn hay bệnh hoạn làm TT thì họ không quan tâm, vì kẻ điều hành chính phủ không phải là tên này như mọi người đều biết.
Hãy chờ đợi xem những diễn biến sắp đến một ngày không xa.
|
|
|