Nói một cách công bằng thì xe điện chỉ nên dùng khi lưu thông trong những tuyến đường gần. Cũng tương tự như những chiếc Scooters chỉ để cho tiện những chuyến đường ngắn. Đành rằng công nghệ ngày càng tiên tiến, nhưng vứt bỏ đi những gì thiên nhiên ban tặng để thay vào bằng những nền công nghệ mới bằng những xảo thuật thì không lâu bền.
Nên nhớ rằng, những mỏ xăng dầu không chỉ đơn giản là chỉ có xăng với dầu sau khi lọc ra. Còn hàng trăm, hàng ngàn những thứ khác được tận dụng sau khi đã lọc ra xăng dầu. Tại sao cả Thế Giới tranh giành đến chém giết lẫn nhau vì mỏ dầu, trong khi Hoa Kỳ lại cấm khai thác và tung tiền đi mua từ nước ngoài?
Tất cả đều là do những kẻ cho rằng họ có đủ sức thông minh để khiến mọi người nghe theo những gì họ nói. Một bầu trời trong xanh và không ô nhiễm là chuyện không thể nào có được. Mọi thứ đều có chu kỳ, đơn giản cũng như đời người thì có trăm năm, bóng đèn thì có vài ngàn giờ hoặc bất cứ một loại hóa chất nào cũng có "Shelf Life". Tất nhiên trái đất cũng không ngoại lệ và chắc chắn sẽ có sự hao mòn theo từng thế kỷ. Câu chuyện của 4 năm làm TT để cứu cả Thế Giới có được bầu trời trong sạch với cái chương trình gọi là "Green New Deal" rõ ràng là một trò bịp mà chỉ có người ngu, người khờ mới không hiểu.
Mỹ có thể là một cường quốc, nhưng không thể làm cho cả bầu trời trong sạch như cái "Khẩu Mồm" mà họ luôn gắn trên môi. Những nước luôn mồm bảo rằng theo bước của Mỹ đã có nước nào bỏ ra tiền để ủng hộ bảo vệ môi trường, hay cũng chỉ là cái máy rửa tiền của Mỹ tung ra? Tất cả thật sự chỉ là một trò bịp, và bịp một cách trắng trợn. Vẫn là những người thiếu suy nghĩ và quá tự tin mới bị tụi nó lừa như vậy.
|