Quote:
|
Các luật sư của ông Trump lập luận rằng các cựu tổng thống có quyền nhận được sự bảo vệ pháp lý sâu rộng và không thể bị truy tố hình sự vì các hành động chính thức
|
Bà con để ý sẽ thấy, từ đầu đến cuối...
Các luật sư của Trump không hề đến tòa để chứng minh ông Trump vô tội.
Làm chuyện đó không nổi.
Nên họ đến để đòi hỏi rằng, tuy Trump có tội nhưng vẫn phải được quyền miễn trừ bị truy tố hình sự.
Đơn giản là họ tranh cãi cho quyền lợi, là Trump phải có được cái quyền hiếp dâm trọn đời, bởi vì Trump đã từng được làm tổng thống.
Quote:
|
Bản thân ông Trump đã nhiều lần tuyên bố quyền miễn trừ của mình trong quá trình vận động tranh cử và trên mạng xã hội.
|
Chính Trump cũng vậy, do không thể chối cãi các bằng chứng trước tòa án nên đã bỏ cuộc, Trump không thể tranh cãi cho sự vô tội và danh dự của mình nổi.
Ngược lại thì Trump lại rất cố gắng đòi cho được cái kim bài miễn tử, là quyền miễn trừ truy tố, vì chỉ cần mỗi một cái đó là có thể xóa hết tất cả các tội án khác không lo gì nữa.
Giành được quyền miễn trừ Trump sẽ được tự do cưỡng hiếp, khủng bố đoạt chính quyền, ăn cắp dấu tài liệu mật để bán cho Nga Tàu, gian lận công bố khống tài sản khi làm thương mại...
Không lấy được quyền miễn trừ, cứ mỗi tuần lại lộ ra bằng chứng Trump ấu dâm em trẻ này, cưỡng hiếp bà già kia, vv... sự việc sẽ trở thành rất là khó khăn.
Từ đó tình hình trở thành kỳ lạ, nó giống như Trump tuyên bố mỗi ngày trước tòa án Mỹ -->
"TAO LÀ TỔNG THỐNG NÊN PHẢI CÓ QUYỀN HIẾP DÂM!"