Nói đến kinh tế ở các nước CS, chỉ cần biết phe nhóm nào hiện đứng đàng sau các tập đoàn là biết rõ đám nào sẽ bị dìm cho đến chết và đám nào sẽ được "nâng bi", "hỗ trợ tối đa" từ phía đảng CS.
Cứ theo kế hoạch 4 năm họp đảng, phe nào thắng thế là sẽ củng cố và tăng tốc, nắm hết những vị trí chủ chốt, còn phe chống đối thất bại sẽ ngậm đắng nuốt cay, một là ngồi gở lịch trong khám tối về tội trốn thuế, hai là phải cống hiến toàn bộ tài sản cho đảng để giữ mạng sống.
Đơn giản có thế mà thôi, còn nói đến chỉ số tăng trưởng, kinh doanh có phát đạt lớn mạnh hay không cũng do đảng sắp đặt hết cả rồi!! CS chỉ tài ở chổ lấp liếm, dối trá qua con số được thổi phồng hoặc phóng đại thật ấu trỉ và lố bịch!
Cho nên nói đến "ác mộng" gì đó cũng chỉ để câu view cho "đở vả" mà thôi!!
|