Nói nôm na, thực phẫm được chế biến sẳn dù có "siêu" hay không đều có chứa hóa chất bảo quản, đường hóa học, nhiều muối, chưa kể đến hàm lượng màu hóa học được nhuộm vào cho bắt mắt, gây ra thèm ăn mà giới tài phiệt chế biến thực phẩm luôn luôn thúc đẩy đám kỷ sư nghiên cứu ngày đêm để chế biến ra. Chưa kể họ còn mướn các chuyên gia dinh dưỡng, các nhân vật tên tuổi, nổi tiếng để ra sức quảng cáo lên tục trên báo, đài, mạng các sản phẩm "siêu hạng" để "gài độ" người tiêu dùng mua ăn và sinh bệnh. Kèm theo các quảng cáo về thực phẩm "siêu hạng" này, người ta còn thấy quảng cáo đủ loại thuốc trị bệnh tiêu hóa như sình bụng, ợ chua, táo bón,... vì "đã có thuốc tốt và hửu hiệu rồi, không cần phải lo lắng khi ăn uống cho đủ số calories hàng ngày"!! Một khẩu hiệu thật "tuyệt vời" được phối hợp dựa theo đầu óc "quá thông minh" của các chuyên gia và cả AI nữa!!
|