Một vụ giết thật man rợ nhân viên cảnh sát với ý đồ rõ ràng, vậy mà vị chánh biện lý lại lập luận rằng, dự trù sẽ chỉ kết án chung thân nếu bồi thẩm viên quyết định có tội và chính phủ sẽ nuôi tên khốn này cho đến chết. Tốn kém tiền bạc, nhân lực để giam giữ những tên sát nhân này kiểu này thì làm sao để răn đe bọn xấu khác, ngăn ngừa tội ác trong xã hội văn minh này được?? Bó tay với sự nhân đạo của luật pháp dành cho bọn xấu, bọn ác trong đời sống, khi bọn chúng sẳn sàng dùng súng đạn để cướp giựt, giết người thật dã man như vậy?? Đúng là loài cầm thú đội lốt người cần phải bị loại trừ, tận diệt từng tên một! Không thể sử dụng tình người, tình thương để hóa giải hết những tội ác của bọn khôn kiếp này gây ra! Vì làm sao để giải thích cho các nạn nhân bị giết oan ức và tàn bạo như vậy??? CHÁN MỚ ĐỜI!!!
|