View Single Post
Old 03-02-2023   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Luật Hong Kong có quy định về nguyên tắc "nghi điểm lợi ích thuộc về bị cáo". Nghĩa là nếu trong vụ án có tình tiết không thể làm rõ, hoặc không chắc chắn, đây sẽ trở thành điểm có lợi cho bị cáo.
Nguyên tắc đó chính xác đúng là "nghi điểm lợi ích thuộc về bị cáo"

Khi không thể lấy lời khai không có ai nhận tội khiến cho còn sót tình tiết không thể làm rõ, thì bị cáo chưa thể bị định tội.

Như trong trường hợp này các bị cáo đã nấu nồi cháo với vài phần thân thể nạn nhân, các phần còn lại không biết ở đâu thì đó là tình tiết không rõ, nên bị cáo vẫn còn vô tội dù là đang nấu một nồi thịt người.

Nhưng Hong Kong có giữ đúng nguyên tắc đó cho mọi trường hợp hay không?

Trong quá khứ Hong Kong có nhiều vụ tội phạm cướp tiền nhà bank hoặc biển thủ công quỹ, khi tội phạm bị bắt thì đều phải trả phần tiền còn lại và đi ở tù.

Phần tiền mà chúng đã tiêu xài hoang phí hết, ăn nhậu hay chơi sang đem cho bạn bè mà chúng nói không biết và nhất định không khai ra thì cũng là nghi điểm chưa thể làm rõ vậy. Vậy tại sao định tội chúng được?

Từ đó sanh ra double standard 2 sự việc khác nhau thế này:

1. Phần tiền xài hết không biết ở đâu, là nghi vấn. Nhưng có số tiền còn sót trong tay là bằng chứng phạm tội dư sức định án để còng đầu mấy tên chôm tiền.

2. Còn hôm nay phần thân thể không biết ở đâu, là nghi vấn. Nhưng với nồi cháo thịt người trong tay vẫn chưa đủ điều tra thêm xem tội ác do ai gây ra, thì thủ phạm vô tội.


Cho thấy NGUYÊN TẮC của mấy em Hong Kong này chẳng là nguyên tắc khỉ khô gì cả, chỉ là CHUYỆN XẠO CHƠI mà thôi.
koorlie_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09435 seconds with 10 queries