Cái vụ xử này chỉ nói đến vụ bán tăng giá và được chia chát với nhau ,nhưng bọn chúng không nêu tội của tên phạm quốc Việt và đồng bọn dựng chuyện làm giả kít test với sự phối hợp của bọn y tế ,quân đội ,công an ,bọn chúng đóng kịch tuyên truyền là chế tạo ra được kít test Việt á và được tên chủ tịch nước lúc đó là tên Nguyễn phú trọng tặng bằng khen và nhờ có tấm bằng khen đó chúng mới mở1 cái hãng xãn xuất kít test (TG bỏ ra hơn 18 tháng mới ra được cái tét covid còn bọn chúng làm không đến 2 tháng mà đả ra kít test covid thật là phi thường ) vì chúng mua đồ của bọn về và gắn nhãn Việt á vào như vậy là chúng gạt được gần hết dân Việt Nam và con số người chết lên đến hàng trăm ngàn người vì cái test của bọn chúng ,
Vậy mà khi buộc tội bọn công an chỉ buộc cái tội tham nhũng mà thôi ,chúng không xử tội giết hàng trăm ngàn sinh mạng con người đả chết vì cái kít test của bọn này,vì xử tội này thì có lẻ tên Nguyễn phú trọng ,Nguyễn xuân phúc đều có tên trong đại án này, việt á là có thế lực đảng chống lưng
|