Quote:
con thú ăn thịt ranh mãnh đã nhanh chân đứng dậy dùng hai chi trước tóm và quật con linh dương xuống đất. Ảnh con báo dùng hai chân trước bắt linh dương lại.
|
Đúng rồi, biết sửa sai cấp tốc là giỏi.
Không cần viết báo lọng cọng kiểu khoa học
"dùng hai chi trước" rồi phải lập cập sửa lại ngay lập tức thành
"dùng hai chân trước" liền như vậy.
Không phải tạp chí khoa học, chỉ là báo dỏm thì dùng chữ bình dân "chân" là dư sức qua cầu.
Mèo chó trâu bò hổ báo có BỐN CHÂN là chuyện thường, cứ khổ thân TỨ CHI làm chi cho nó mệt.
Cũng như khi viết về bác Hồ thì đừng có ráng trịnh trọng quá:
"Bác Hồ bước ra vẫy chi phải chào nhân dân, sau đó dùng cả hai chi trước cầm micro lên tâm sự cùng đồng bào..."