Quote:
Kho báo được bảo vệ chặt chẽ và do đó có nghi ngờ vụ đánh cắp do nhóm tội phạm chuyên nghiệp và có tổ chức gây ra.
|
Nghi cho nội gian trước đi.
Còn chuyện
"bảo vệ chặt chẽ" thì chắc là không phải rồi đó.
Bảo vệ chặt chẽ thì chỉ có thể bị ăn cướp, chứ không thể bị ăn trộm được.
Quote:
các quan chức bang Bavaria thừa nhận rằng không có bảo vệ nào ở bảo tàng vào đêm xảy ra vụ trộm
|
Tức là không được bảo vệ chặt chẽ.
Và có lẽ bọn trộm cũng đã nhận được mật báo rằng hôm đó không có ai.
Quote:
"Lựa chọn tồi tệ nhất là nung chúng tan chảy, có nghĩa là ta sẽ mất tất cả" - ông Gebhard lo lắng và lưu ý rằng bản thân giá trị vật chất của số vàng bị đánh cắp sẽ chỉ vào khoảng hơn 250.000 USD theo giá thị trường hiện tại.
|
Tính theo giá vàng thì thu hoạch thấp, nhưng mấy tên trộm cắp sẽ nung chảy láng! Mất mát là kẻ khác lãnh nên chúng đâu có lo. Giết người cướp tiền lẻ là chuyện thường, ai mất mạng là chuyện nhỏ đối với chúng.
Còn nếu chúng có đường dây thì bán cho mấy tên Tàu collectors đó, đám đó collect ngà voi sừng tê giác đồ cổ... toàn là đồ thế giới cấm mà chúng cũng không bao giờ cần khoe ra, khỏi ai tra gốc tích.
Chính phủ Tàu đời nào mà moi chúng ra trừ khi có lợi lộc nào khác, còn không thì Trung Cộng cứ im lặng làm ngơ để cho kho báu về Tàu.