Quote:
Khuôn mặt con vật trong bức ảnh có đôi mắt đỏ và những vật trông như những chiếc răng nanh vàng. Hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, thậm chí nhiều người cho rằng bức ảnh quá "kinh dị".
Khi chụp bức hình trên, ông đã sử dụng ánh sáng phản chiếu để chụp cận cảnh con kiến, với đôi mắt đỏ sẫm và biểu cảm có vẻ như đang tức giận.
|
Điều này không chính xác vì theo tìm hiểu của
snopes :
Quote:
Các chấm đỏ không phải là mắt thật của kiến, mắt thật nằm xa hơn trên đầu của côn trùng theo như IFL Science .
Đây là ảnh chụp cận cảnh một phần khuôn mặt của con kiến nhưng không phải toàn bộ khuôn mặt. Trong một tin nhắn , Kavaliauskas nói với chúng tôi, “Đây chỉ là phần phía trước của bức chân dung ,đôi mắt đã ở trong vùng bóng tối.Nếu đôi mắt được chiếu sáng, mọi bí ẩn sẽ biến mất và bức ảnh có vẻ bình thường và không thú vị. ”
|
Quote:
Originally Posted by koorlie
Phóng đại chỉ có 5 lần mà con kiến to như vậy được sao?
|
Bức hình được chụp :
Mình không biết rõ ông ta dùng lens của hãng nào và các chỉ số trên đó ra sao .Nhưng trong cách tính đơn giản tìm được thì :
Quote:
Calculating Magnification
Once the magnification of each individual lens is known, calculating total magnification is simple math. Multiply the magnification of the lenses together. For example, if the eyepiece magnification is 10x and the objective lens in use has a magnification of 4x, the total magnification is:
10×4=40
The total magnification of 40 means that the object appears forty times larger than the actual object. If the viewer changes to the 10x objective lens, the total magnification will be the ocular's 10x magnification multiplied by the new objective lens's 10x magnification, calculated as:
10×10=100
|
Ông ta dùng 5X Objective Lens Magnification cho tấm đó
Còn như tấm hình nhện này dùng 3X Objective Lens Magnification
Còn tấm chi trước của một phôi thai tắc kè Madagascar họ dùng tới 63x Objective Lens Magnification để chụp .