Công ty mạng xã hội Twitter vẫn kiên quyết từ chối dù cho vị tỷ phú Musk đã nhiều lần đề nghị được giảm giá mua lại.
Một nguồn tin từ nội bộ cho biết, trước khi Elon Musk lên tiếng nhượng bộ và thông báo sẽ tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter, ông đã thương lượng với công ty mạng xã hội rất nhiều lần để tìm cách hạ giá bán. Cụ thể hơn, vị tỷ phú muốn Twitter giảm giá xuống 30% so với giá bán ban đầu, tức là chỉ còn 31 tỷ USD. Song, công ty này đã dứt khoát từ chối lời đề nghị này của CEO Tesla.
Không từ bỏ ý định này, vị tỷ phú tiếp tục thảo luận với Twitter về giá sáp nhập mới. Ông đã đề nghị trả 39,6 tỷ USD, giảm 10% so với con số 44 tỷ USD trước đó của thương vụ. Nhưng cuộc thương lượng này lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt.
Cuộc thương lượng không có kết quả
Theo
New York Times, cuộc đàm phán giữa Twitter và Musk diễn ra chỉ trước vài tuần phiên tòa xét xử tại tòa án Delaware sẽ diển ra vào ngày 17/10. Trước đó, vị tỷ phú đã tuyên bố sẽ mua lại công ty mạng xã hội vào tháng 4.
Tuy nhiên, đến tháng 7, ông lại bất ngờ “quay xe” khi nói sẽ rời khỏi thương vụ vì số liệu tài khoản spam trên mạng xã hội này không minh bạch. Để ép ông tiếp tục vụ mua bán, Twitter đã quyết định kiện ông lên tòa án.
Trận chiến nảy lửa giữa hai bên đã làm lộ ra nhiều sự ẩn khuất đằng sau những con số tỷ USD đã thu hút sự chú ý của công chúng. Những tin nhắn riêng tư trao đổi với các người đầu tư nhằm gài bẫy giám đốc Twitter của Elon Musk đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, khiến cho công ty mạng xã hội này ngày càng thấy mịt mù về tương lai.
Elon Musk đã nhiều lần muốn ép giá Twitter nhưng bị từ chối. (Ảnh: Getty Images).
Thế nhưng, vào hôm 4/10, ông Musk lại một lần nữa thay đổi ý định và tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận mua lại Twitter với giá gốc nhằm thoát khỏi các rắc rối về vụ kiện tụng. Điều này sẽ giúp ông và Twitter tránh được một trong những vụ kiện có liên quan đến M&A gây ra tranh cãi lớn nhất.
Theo dự tính, hai bên sẽ có mặt tại tòa án vào ngày 6/10 để cung cấp lời khai nhưng sau đó đã thỏa thuận để hoãn lại phiên điều trần này, một nguồn tin nội bộ cho biết. Tuy nhiên, cuộc thương lượng để giảm giá của Elon Musk bán vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, vị tỷ phú đành gửi một bức thư tới Twitter, trong đó đề cập việc nối lại thỏa thuận mua lại mạng xã hội với giá mua ban đầu là 54,2 USD/cổ phiếu.
CEO Tesla nói rằng quá trình thực hiện thương vụ sẽ phụ thuộc vào khả năng gom tiền từ các ngân hàng đã đồng ý cho vay hồi tháng 4. Nếu các ngân hàng này không thực hiện theo như giao kèo ban đầu, Elon Musk sẽ phải trả 1 tỷ USD chi phí bồi thường. Do đó, ông đã đề nghị Twitter tạm hoãn vụ kiện sắp tới.
"Chúng tôi vẫn muốn bán công ty với giá 54,2 USD/cổ phiếu như ban đầu", Twitter khẳng định.
Công ty còn cân nhắc sẽ yêu cầu thêm một vài điều kiện để buộc tỷ phú gốc Nam Phi không
"trở mặt" một lần nữa. Cụ thể hơn, nguồn tin nội bộ nói với
New York Times rằng Twitter sẽ đề nghị tòa án ở Delaware mở phiên tòa mới để buộc Musk thực hiện đúng theo sự thỏa thuận ban đầu. Thậm chí, họ còn có ý định yêu cầu vị tỷ phú trả thêm tiền lãi, bồi thường vì đã làm trễ vụ mua bán này gây thiệt hại đáng kể cho Twitter.
Tìm cớ để tránh vụ kiện tụng
Bên cạnh đó, sau khi nhận được thư của Musk, đại diện hai bên đã tiếp tục gặp mặt để thảo luận,
New York Times cho biết. Cuối cùng, phiên tòa sắp sửa diễn ra vào ngày 17/10 đã bị dời đến ngày 28/10. Thẩm phán Kathaleen McCormick đã phê duyệt đề nghị của Elon Musk, thay vào đó, thương vụ trị giá 44 tỷ USD giữa ông và Twitter sẽ phải tiếp tục như cam kết ban đầu.
Cụ thể, trong tài liệu gửi đến tòa án Delaware, luật sư phía Musk cho rằng Twitter nên dời ngày xét xử vào 17/10 để vị tỷ phú gom tiền hoàn tất thương vụ này vào đúng hẹn ngày 28/10.