Lại chuyện nghiên cứu, lại lý luận khoa học gây ra loạn óc!! Theo tôi, nên có suy nghĩ đơn giản hơn thay vì phải tính toán chi ly, nào là sinh con ở tuổi nào mới hợp lý, hợp tình. Yếu tố quan trong nhất là ở sức khỏe của 2 vợ chồng, nếu cả hai đều khỏe mạnh, ăn ngủ có điều độ, cân nặng hợp lý, chịu khó đo đạc qua máy đo huyết áp, đo đường thường xuyên để biết kết quả hiện tại về sức khỏe là không có gì phải lo lắng, sợ sệt cả.
Có nhiều cặp vợ chồng, nếu 1 trong 2 người có sắc diện xanh xao, nay đau mai nhức, ăn ngủ không ổn, trông vẻ ngoài ốm yếu thì dù cho có lắm tiền, lắm của thì làm sao thụ thai có con với đầy đủ sức khỏe tốt được?? Hơn nữa, con nuôi trong bụng mẹ đến 9 tháng 10 ngày thì người mẹ đã chuẩn bị ăn uống, sinh hoạt ra sao để cho thai kỳ được luôn khỏe và khám định kỳ tránh được rủi ro ngoài ý muốn.
Còn nói đến chuyên sinh đẻ con ở tuổi này sẻ sống thọ sống lâu, sinh ra ở tuổi kia khó gầy dựng sự nghiệp, e rằng chỉ là lý thuyết, lý luận vớ vẩn, núp dưới danh nghĩa khoa học vu vơ nào đó, thật là vô lý và khó tin được! Dù sao, cũng là chuyện tùy duyên thôi, ai muốn tin, muốn nghe như thế nào là còn tùy ở sự hiểu biết và nhìn nhận vấn đề của mổi người!
|