Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm làm sâu sắc thêm các đường dây liên lạc, quản lý có trách nhiệm những khác biệt của chúng tôi và giải quyết các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28.7, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo không nên “đùa với lửa” về Đài Loan, theo truyền thông Trung Quốc.
Reuters dẫn lại thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay trong cuộc điện đàm, ông Tập đã nói với ông Biden rằng Mỹ nên tuân thủ “nguyên tắc một Trung Quốc” và nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối sự độc lập của Đài Loan và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.
“Những ai đùa với lửa sẽ chỉ bị cháy. (Chúng tôi) hy vọng phía Mỹ có thể thấy rõ điều này”, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Biden. Đây là cuộc điện đàm thứ năm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.
Nhà Trắng cho hay cuộc điện đàm vừa xong kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Trước đó, Reuters dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 26.7 cho biết trọng tâm của cuộc điện đàm ngày 28.7 là cuộc cạnh tranh kinh tế giữa hai nước. Vấn đề Đài Loan và xung đột ở Ukraine cũng được thảo luận trong cuộc gọi. Theo ông Kirby, Tổng thống Biden muốn đảm bảo rằng hai bên có thể đối thoại về mọi vấn đề, dù có bất đồng quan điểm.
Cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục cảnh báo Mỹ sau khi có tin Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan vào tháng tới. Hôm 27.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Trung Quốc kiên quyết phản đối chuyến thăm này, đồng thời đe dọa Mỹ sẽ chịu mọi hậu quả nếu thách thức lằn ranh đỏ của Trung Quốc. Bà Pelosi vẫn chưa xác nhận chuyến đi trên, nhưng tuần trước tuyên bố Mỹ phải thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan.
Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết ông Tập đã nói thẳng với ông Biden rằng "kẻ nào chơi với lửa thì sẽ bị bỏng tay. Tôi hy vọng phía Mỹ hiểu rõ điều đó".
Theo Reuters, ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.
Đáp lại, Tổng thống Biden cho biết chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi. Theo ông, Washington phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.