Những nước cộng sản chưa bao giờ có nguồn thông tin trung thực do luôn bị bưng bít, vì vậy Nga bị tác hại đến đâu do bị cấm vận chỉ dân Nga mới biết. Putin chỉ đang ráng gồng mình vì nhận mình sai lầm thì mất mặt mất chức, đang cố dùng chiêu Khổng Minh ngồi gẩy đàn trên cổng thành dọa Tư Mã Ý nhưng chiêu này xưa rồi vì chiến tranh tình bào ngày hôm nay hiện đại hơn nhiều. Các lũ dư luận viên cộng sản đang cố gắng thổi phồng tác hại của thiếu hụt năng lượng do Nga ngắt nguồn cung nhưng chúng nó cũng quên rằng Nga cũng bị khủng hoảng thừa vì nguồn cầu thay thế từ Ấn, Trung và các nước nhỏ lẻ khác chả là bao so với Châu âu, hơn nữa các nước châu Á này chỉ là tạm thời đục nước béo cò, giúp Nga mua dầu chỉ là bề mặt còn ép giá mua rẻ để dự trữ mới là chính. Khi nhu cầu bão hòa thì sẽ không còn mua số lượng lớn như bây giờ, lúc đó dân tộc Nga sẽ bị "chìm trong dầu và khí đốt".
|