Quote:
|
Cửa hàng của Louis Vuitton ở Trung Quốc vướng cáo buộc bán hàng fake
|
Đây là chuyện rất lớn cho một thương hiệu nhưng vì xảy ra ở Tàu nên trở thành không nhằm gì. Nếu chuyện xảy ra ở Paris là mệt rồi.
Theo lẽ thường khi nghe tin kiểu này thì hãng mẹ chính gốc sẽ phải rất lo lắng sợ ảnh hưởng tiếng tăm.
Còn đây là chuyện xảy ra ở Trung Quốc nên Louis Vuitton ở Pháp không cần lo ngại nhiều, thế giới sẽ chửi giùm cho:
"Úi, tụi Tàu thì ai nấy biết quá rồi, bên đó tụi nó gian chứ LV đời nào làm như vậy!"
LV Pháp dư thừa khôn khéo làm public relation mà, maybe vài câu khẳng định hãng chúng tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó, CHUA BAO GIỜ LÀM, KHÔNG BAO GIỜ CẦN, kế đó khách hàng sẽ tự động ụp tội lỗi lên đầu tụi Tàu và business sẽ ít bị ảnh hưởng do chuyện này.
Có khi dân Tàu càng mang nhục càng chọn hàng kỹ hơn thì còn tốt hơn cho LV không chừng, biết đâu xưa nay dân giàu thứ thật chúng mua phải hàng giả khắp các tiệm LV bên China rồi, giờ phải chọn kỹ một chút. Càng nâng cao sự phân biệt chân giả càng kỳ thị đồ dỏm thì vàng thật sẽ càng sáng giá hơn. Còn mấy mống chỉ đủ sức mua đồ nhái thì khỏi cần tính chung ngay từ đầu.