Tôi hoan nghênh thỏa thuận #EUCO tối nay về các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga.
Điều này sẽ giúp cắt giảm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào EU vào cuối năm nay.
Hội đồng châu Âu, tổ chức tập hợp các nhà lãnh đạo EU, cho biết một thỏa thuận đã đạt được giữa các nước thành viên EU nhằm cấm xuất khẩu dầu của Nga sang EU, khiến EU chịu áp lực tối đa buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến chống Ukraine, vào ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài hai ngày.
Theo Charles Michel, lệnh cấm vận dầu mỏ ngay lập tức áp dụng đối với hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Ông nhấn mạnh, lệnh cấm xuất khẩu dầu của Nga "cắt giảm một nguồn kinh phí khổng lồ" từ bộ máy quân sự của Moscow, ông nhấn mạnh.
Văn phòng EU cũng thông báo rằng gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu "bao gồm các biện pháp cứng rắn khác", bao gồm việc loại trừ Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi hệ thống thanh toán điện tử toàn cầu được gọi là SWIFT, các đài truyền hình thuộc sở hữu nhà nước.
Charles Michel viết rằng không phải các lệnh trừng phạt mà chính là cuộc chiến của Nga chống Ukraine đang cản trở việc vận chuyển thực phẩm, như ông viết, do đó gây nguy hiểm cho an ninh lương thực. Ông nói, hơn 20 triệu tấn ngũ cốc đang bị lãng phí ở Ukraine vì bom mìn và chiến tranh của Nga.
“Cần dừng chiến tranh và khôi phục chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, đồng thời kêu gọi Điện Kremlin ngừng đưa tin sai lệch."
Ông Michel cũng tuyên bố rằng Hội đồng châu Âu và bảy nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) sẽ tiếp tục giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời. Hội đồng các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên cũng sẵn sàng cung cấp 9 tỷ euro viện trợ cho Kiev. Ông nói thêm: “Điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và cụ thể đối với việc tái thiết Ukraine.
Trong thông điệp của mình, Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, hoan nghênh thỏa thuận về một gói các biện pháp trừng phạt, các biện pháp sẽ làm giảm thương mại dầu từ Nga sang Liên minh châu Âu khoảng 90% vào cuối năm nay.
__________________
|