"Vũ khí của Đức cho Ukraine đã lên đường tới [Ukraine]", Đại sứ Ukraine tại Đức viết trên Twitter ngày 26/05.
Đây được xem là lời châm biếm mới nhất của ông Andrij Melnyk đối với chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong việc trì hoãn viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Trước đó ông Andrij Melnyk từng chỉ trích mạnh mẽ Đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) mà ông Olaf Scholz là lãnh đạo, vẫn còn lưu giữ "một nền chính trị thân Nga".
Trong khi đó Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo Pháp và Đức trong việc tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine, và cho biết điều này chỉ khiến tình hình bất ổn leo thang.
Trong cuộc điện đàm ngày 28/05 kéo dài 80 phút với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Putin tuyên bố rằng viện trợ vũ khí cho Ukraine là "nguy hiểm".
Trước đó, chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky đã liên tục hối thúc các quốc gia Phương Tây cung cấp vũ khí uy lực và tối tân hơn để chống lại Nga, đặc biệt là hệ thống rocket phản lực phóng loạt (multiple launch rocket systems), để chiến đấu với Nga tại vùng Donbas.
Ngày 27/05, có thông tin Mỹ có thể gửi hệ thống rocket tầm xa đến Ukraine nhưng Nhà Trắng chưa xác nhận.
Trước thông tin này, ngay sau đó, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoliy Antonov tuyên bố rằng "việc bơm vũ khí chưa có tiền lệ này vào Ukraine đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ khiến cuộc xung đột leo thang."
__________________
|