Tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc Ukraine có thể rút khỏi Bản ghi nhớ Budapest không có nghĩa là đất nước khôi phục lại tiềm năng hạt nhân. Chúng tôi chỉ nói về việc giải phóng khỏi các nghĩa vụ mà Ukraine đảm nhận khi ký bản ghi nhớ. Ý kiến này đã được Zakhar Tropin, Phó Giáo sư Khoa Luật Quốc tế thuộc Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Kyiv, phát biểu trên kênh truyền hình. Theo ông, về mặt pháp lý, Ukraine thực sự có quyền rút khỏi Bản ghi nhớ Budapest.
Ông nói: “Câu hỏi về mức độ liên quan đã mang tính chính trị nhiều hơn. Ở đây, cần phải tính đến một số lượng lớn các ưu và khuyết điểm”
Chuyên gia nhấn mạnh rằng không thể kết luận từ tuyên bố của tổng thống rằng Ukraine sẽ khôi phục lại quy chế của một quốc gia hạt nhân, như một số phương tiện truyền thông đã diễn giải.
“Trên thực tế, điều này đã không nói ra. Người ta nói rằng Ukraine sẽ không coi mình bị ràng buộc bởi gói thỏa thuận này, vốn được cung cấp bởi Bản ghi nhớ Budapest”, ông Tropin giải thích.
“Tổng thống Zelensky ám chỉ rằng chúng tôi sẽ xem xét, chúng tôi không bị ràng buộc bởi các điều khoản của nó. Nhưng Ukraine sẽ thực hiện những bước cụ thể nào thì sẽ có quyết định sau, dựa trên tình hình và hoàn cảnh cụ thể”.
Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Zelensky đã thông báo về việc triệu tập tham vấn các quốc gia bảo lãnh của Bản ghi nhớ Budapest. Theo ông, nước này đang triệu tập các cuộc tham vấn như vậy…
__________________
|