Năm tướng lĩnh, cựu quan chức cao cấp của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh 'Tham ô tài sản'.
Lệnh khởi tố, bắt tạm giam ký ngày 13/4/2022 do cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện, liên quan tới các sai phạm được cho là xảy ra trong thời gian năm vị tướng, gồm tư lệnh, phó tư lệnh, chính ủy và phó chính ủy, giữ các vị trí chủ chốt trong Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban Bí thư Trung ương Đảng đầu tháng 10/2021 từng ra kết luận rằng các quan chức này liên quan tới nhiều sai phạm lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu tranh phòng chống buôn lậu của lực lượng cảnh sát biển.
Một số cá nhân bị chỉ trích đích danh là "suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".
Cả năm người đã bị kỷ luật đảng, xóa bỏ chức vụ sau kết luận của Ban Bí thư và quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi tháng 10/2021.
Nay, vụ việc được điều tra mở rộng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Ngoài năm vị tướng, còn hai sĩ quan cấp tá cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Những người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh cảnh sát biển; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh; Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm Kỹ thuật và cựu Phó Tư lệnh; và Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó Phòng Tài chính.
__________________
|