View Single Post
Old 04-18-2022   #8
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,513
Thanks: 31,206
Thanked 22,935 Times in 10,867 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Mặc dù kể từ ngày 15/03/2022, tức là cách đây hơn một tháng, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn trở lại, đặc biệt là không còn áp dụng biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 đối với những người nhập cảnh, thế nhưng số du khách ngoại quốc đến Việt Nam vẫn chưa nhiều, sau gần hai năm đóng cửa vì đại dịch.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam bị khủng hoảng nghiêm trọng. Trang Vietnam + ngày 15/04 nhắc lại là trong năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm trên 80% so với năm 2019. Khách du lịch nội địa cũng giảm 50%, khiến ngành du lịch thất thu khoảng 23 tỷ đôla trong năm 2020. Kéo theo đó là khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngưng hoạt động, công suất sử dụng phòng lưu trú ở chỉ đạt từ 10-15%, nhiều khách sạn phải đóng cửa...
Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã đón tiếp khoảng 15.000 du khách quốc tế, cao hơn gấp 10 lần so với tháng 2, khi mà quy định về cách ly vẫn còn áp dụng đối với những người nhập cảnh. Nhưng thật ra số du khách ngoại quốc nói trên còn rất ít so với mong đợi của ngành du lịch Việt Nam.
Lý do thứ nhất: hai quốc gia được xem là thị trường lớn của du lịch Việt Nam trước khi có dịch Covid là Trung Quốc và Nhật Bản đều coi như vẫn còn đóng cửa biên giới, nên không có du khách nào đến từ hai nước này. Trước khi có đại dịch, vùng đông bắc Á chiếm đến 70% tổng số du khách ngoại quốc đến Việt Nam, trong đó khách Trung Quốc là khoảng 5,8 triệu người vào năm 2019, chiếm số đông nhất. Trung Quốc thì vẫn duy trì chính sách zero-Covid, với các biện pháp phong tỏa và hạn chế xuất nhập cảnh rất gắt gao. Còn Nhật Bản, thị trường du lịch đứng hàng thứ ba của Việt Nam, thì đã nới lỏng kiểm soát biên giới và để cho người dân đi nước ngoài thoải mái hơn, nhưng vẫn còn áp dụng các quy định chặt chẽ về cách ly đối với những người từ nước ngoài trở về. Cho nên cũng không có nhiều người muốn đi du lịch trong lúc này.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10580 seconds with 10 queries