Cư dân thủ đô Helsinki của Phần Lan đã phát biểu vào hôm 13/4 về quyết định của đất nước họ trong việc xin gia nhập NATO sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Hôm 13/4, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn xin gia nhập liên minh NATO gồm 30 thành viên trong vài tuần tới hay không.
Một số cư dân Helsinki xem tư cách thành viên là một cách để ngăn chặn một cuộc xâm lược của Nga có thể xảy ra cho quốc gia mình.
Cư dân Ville Pojhonen nói với Reuters: “Nếu đó không phải là NATO, thì phải làm gì đó để giúp cuộc sống của chúng ta an toàn hơn.”
Ông Antti Laulaja nói: “Các nước NATO có thể mang lại cho chúng tôi nhiều sự bảo vệ hơn.” Ông giải thích thêm: “Sự răn đe sẽ lớn đến mức khiến người Nga phải tránh xa.”
Những người khác nhấn mạnh rằng Phần Lan vẫn có thể đi tiếp một mình. "Tôi nghĩ Phần Lan nên tự cung tự cấp, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể tự xoay sở được", ông Oskarri Kemppi nói.
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã làm thay đổi sâu sắc môi trường an ninh của Phần Lan, theo một bạch thư mà chính phủ Phần Lan công bố hôm 13/4.
Tư cách thành viên NATO sẽ làm tăng ngân sách quốc phòng của Phần Lan lên từ 1% đến 1,5%, theo tài liệu này.
__________________
|