Từ năm 2022 đến 2024, Việt Nam vay hơn 2 triệu tỷ đồng (tương đương 85 tỷ Đôla) và trả nợ 1,1 triệu tỷ đồng (tương đương 47 tỷ Đôla), theo truyền thông trong nước.
Theo đó, VTC đưa tin: “Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022, nêu dự kiến chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024.”
“Tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 tối đa khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 117 nghìn tỷ đồng.”
VnEconomy cho biết: “Vay để bù đắp bội chi ngân sách Trung ương khoảng 1,3 triệu tỷ đồng; vay để trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 612.000 tỷ đồng; vay về cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 117.000 tỷ đồng.”
Đáng chú ý, báo này giải thích là: “Trường hợp thị trường vốn biến động bất lợi, Chính phủ phải tăng lãi suất vay hoặc huy động công cụ nợ kỳ hạn dưới 5 năm để đáp ứng nhiệm vụ vay cho Kế hoạch tài chính Quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và cho chương trình, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng tương ứng.”
Ngoài thông tin về cách thức vay là “phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, ưu đãi nước ngoài theo hình thức hỗ trợ cân đối ngân sách” thì chưa rõ cụ thể vay ở đâu.
__________________
|