Giá dầu giảm khoảng 4USD/thùng vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai trên thị trường Mỹ, giá dầu Brent rơi xuống dưới ngưỡng 100USD/thùng bởi kế hoạch xả dự trữ dầu chiến lược của chính phủ nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới và bởi biện pháp phong tỏa chặt chẽ để ngăn COVID-19 tiếp tục được áp dụng tại Trung Quốc.
Theo Reuters, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tháng 6/2021 giảm 3,92USD/thùng tương đương 3,8% xuống c̣n 98,85USD/thùng ngay đầu phiên sáng trên thị trường London.
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao cùng thời hạn giảm 4,19USD/thùng tương đương 4,3% xuống 94,97USD/thùng.
Ngân hàng Bank of America hạ dự báo về giá dầu Brent xuống ngưỡng trung b́nh 102USD/thùng trong giai đoạn 2022-2023, tuy nhiên hạ dự báo mức đỉnh của giá dầu trong mùa hè xuống c̣n 120USD/thùng. Ngân hàng đầu tư Thụy Sỹ UBS hạ dự báo giá dầu Brent giao tháng 6/2022 khoảng 10USD/thùng xuống 115USD/thùng.
Chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng UBS, ông Giovanni Staunovo, nhận xét: “Việc các nước xả kho dầu dự trữ chiến lược sẽ giúp làm giảm căng thẳng trên thị trường vào những tháng tới, nhu cầu dù có tăng cũng sẽ không đẩy giá dầu lên ngưỡng quá cao”.
Các nước thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ xả khoảng 60 triệu thùng dầu trong ṿng 6 tháng tới. Mỹ đồng thời cũng công bố sẽ xả kho 180 triệu thùng dầu theo kế hoạch được công bố vào tháng 3/2022.
Các động thái này nhắm đến để bù đắp cho lượng dầu thiếu hụt của Nga trên thị trường quốc tế sau khi Moscow phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt mạnh tay do để leo thang căng thẳng với Ukraine, cái mà Moscow coi như nhiệm vụ đặc biệt.
Chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng JP Morgan tính toán việc xả kho dầu dự trữ chiến lược tương đương sẽ có thêm 1,3 triệu thùng dầu/ngày trong ṿng 6 tháng nữa và đủ để bù đắp vào sản lượng 1 triệu thùng dầu/ngày nguồn cung của Nga trước khi căng thẳng Nga – Ukraine leo thang.
Các nhà điều hành cấp cao nhất thuộc Liên minh châu Âu (EU) hiện đang bàn thảo về các dự thảo về khả năng EU có thể cấm nhập dầu từ Nga, theo công bố của Ngoại trưởng Ireland, Lithuania và Hà Lan công bố vào ngày thứ Hai. Dù vậy hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào chính thức về việc cấm dầu của Nga.
Thị trường dầu thế giới đồng thời dơi theo diễn biến tại Trung Quốc, nơi mà giới chức địa phương đă đặt Thượng Hải, thành phố với 26 triệu dân, trong t́nh trạng phong tỏa bởi chính phủ Trung Quốc vẫn kiên định với chính sách không COVID-19. Vào ngày thứ Hai, giới chức địa phương Thượng Hải thông báo sẽ nới lỏng phần nào các biện pháp phong tỏa tại một số khu vực.
Theo phân tích của chuyên gia thuộc ngân hàng UBS, nhu cầu dầu tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ suy giảm mạnh bởi khả năng đi lại của người dân hạn chế. Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, trong tháng 3/2022 leo lên mức cao nhất trong 3 năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày thứ Hai có cuộc trao đổi trực tuyến, theo công bố của Nhà Trắng. Phía Mỹ gần đây đă thể hiện quan điểm rơ ràng về việc họ không muốn thấy Ấn Độ tiếp tục tăng cường nhập khẩu từ Nga.
__________________
|